Chàng sinh viên tự kiếm tiền mở lớp học miễn phí

Thúy Quỳnh
Khi đến xã Liên Trung, H.Đan Phượng (Hà Nội), hỏi lớp học miễn phí của thầy giáo Nguyễn Quang Tuấn thì từ người già đến học sinh đều tận tình chỉ dẫn.

Ôn thi THPT quốc gia

Nguyễn Quang Tuấn (22 tuổi), sinh viên năm 4 chuyên ngành công nghệ thông tin, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức lớp dạy học miễn phí cho học sinh tại quê mình.

Với vốn kiến thức đã có, Tuấn lên ý tưởng để mở lớp dạy học, ôn thi THPT cho học sinh gần nhà. Khi đang là sinh viên năm thứ 2, Tuấn bắt đầu mở lớp dạy môn toán với khoảng 30 học sinh, dạy liên tục 3 tháng nước rút ôn thi tốt nghiệp THPT.

Lớp học khai giảng từ ngày 3/5 và kết thúc ngày 15/6 hằng năm. Mỗi tuần dạy 2 buổi, mỗi buổi dạy 3 tiếng từ 8 - 10 giờ.

“Mỗi năm, mình sẽ cập nhật trọng tâm ôn thi, bám sát hướng ôn thi của Bộ GD-ĐT để dạy cho các em. Kiến thức mới thì các em đã học ở trường, mình chỉ ôn lại cho các em hiểu rõ bản chất vấn đề. Vì thời gian ôn thi gấp rút nên mình luôn tìm những cách dạy để các em dễ hiểu nhất”.

Nguyễn Quang Tuấn hăng say phân tích bài tập để các em dễ hiểu bài hơn.

Thời gian đầu mở lớp, Tuấn gặp không ít khó khăn, từ việc phòng học, trang thiết bị, hay các chi phí phục vụ dạy học. Bây giờ, lớp học đã đi vào quỹ đạo, khó khăn là ở việc cố gắng để duy trì hoạt động thường xuyên.

Điều ấn tượng ở chàng trai này là tính tự lập cao. Từ việc mở lớp, trang bị thiết bị dạy học... đều do Tuấn tự chuẩn bị và đầu tư: “Điều hòa thì mình lắp đặt được thời gian rồi, còn mình mới mua thêm ti vi để chiếu bài tập cho các em. Tất cả đều tự tay mình mua, tiền dành dụm được bao nhiêu mình đều đầu tư vào trang thiết bị cho các em học tập. Có lúc mình vay mượn của bố mẹ nhưng khi có tiền thì trả lại”, Tuấn bày tỏ.

Tuấn thành thật chia sẻ: “Ngoài giờ đi học trên trường và các tiết dạy học miễn phí, thời gian rảnh mình mở lớp dạy học cho các em từ lớp 8 đến lớp 12 để kiếm thu nhập. Tiền được bao nhiêu để trang trải cả tiền học phí. Vì gia đình làm nông cũng khó khăn nên mình phải hoàn toàn tự túc hầu như mọi chi phí”.

Mỗi ngày lên lớp là một ngày vui

Tuấn cho biết: “Mỗi ngày lên lớp đều là ngày vui và đều có kỷ niệm riêng, nhìn các em chăm chú học, hiểu bài và tương tác lại là điều hạnh phúc của người dạy. Mỗi buổi học kết thúc, khi chia tay học sinh, trong lòng mình trào dâng lên niềm vui”.

Kết quả mà học sinh đạt được cũng không phụ lòng thầy giáo. Nguyễn Trọng Sang (sinh viên năm 1 Học viện Bưu chính viễn thông), đạt 22 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, cho biết: “Em từng học rất kém 3 môn, có đi học thêm bên ngoài tuy nhiên kết quả không khá hơn. Đến với lớp học của thầy Tuấn, với cách dạy gần gũi, dễ hiểu, logic, thiết thực và liên hệ thực tế nhiều, em đã tiếp thu rất nhanh, hiệu quả hơn hẳn học nhiều nơi khác”.

Học chuyên ngành công nghệ thông tin nhưng lại có duyên với “nghề đưa đò”, Tuấn tìm được niềm vui và hạnh phúc khi dạy học. Tuấn nói: “Giờ mình thật sự tâm huyết với nghề dạy học, không dạy thì nhớ lớp nhớ các em, mỗi đợt ôn thi xong lại ngồi ngẩn ngơ nhớ học sinh của mình”.

Để nâng cao chất lượng dạy học, Tuấn thường xuyên cập nhật kiến thức mới, cách dạy mới. “Mình đã dạy cho em từ mất gốc toán và đạt điểm 8 thi tốt nghiệp”, Tuấn tự hào chia sẻ.

“Mình nghĩ thật sự nghề chọn người, mình đã bén duyên với nghề dạy học rồi, giờ chỉ biết càng cố gắng hơn để giúp đỡ nhiều người hơn nữa và có hướng đi lâu dài hơn trong nghề dạy học. Dự định trong năm tới, mình sẽ mở một trung tâm dạy học miễn phí. Mình sẽ kết hợp thêm một số bạn có cùng đam mê để dạy nhiều môn hơn nữa”.

Theo Thanh Niên 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chàng sinh viên tự kiếm tiền mở lớp học miễn phí tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.