Chàng trai du ngoạn khắp thế giới bằng tàu container

Vũ Hồng Loan
Chàng trai đến từ Đan Mạch muốn trở thành người đầu tiên tới tất cả các nước mà không sử dụng máy bay.

Thor Pedersen, 37 tuổi, đã rời khỏi Đan Mạch cách đây 3 năm để bắt đầu hành trình khám phá tất cả các nước trên thế giới mà không sử dụng máy bay.

Cho đến nay, anh đã đặt chân tới 121 quốc gia ở 4 lục địa khách nhau với tổng quãng đường di chuyển là 151.450 km.

Phương tiện di chuyển đường dài chính của Pedersen là tàu chở hàng, đồng nghĩa mất rất nhiều thời gian.

Pedersen sẽ phải tới 82 quốc gia nữa để hoàn thành mục tiêu khám phá tất cả các nước trên thế giới. Anh dự định sẽ vượt qua thử thách này trước tuổi 40.

Hành trình vượt Thái Bình Dường bằng máy bay chỉ mất 12 giờ, nhưng thời gian di chuyển bằng tàu biển là 2 tuần. Pedersen cho biết anh thực hiện hành trình lạ thường này nhằm vượt qua thách thức bản thân và muốn mọi người có cách nhìn khác về cuộc sống.

Chàng trai đến từ Đan Mạch đã tới tất cả các nước ở Bắc và Nam Mỹ, toàn bộ châu Âu và phần lớn các nước châu Phi. Cho tới nay, Pedersen đã dành khoảng 2 tháng hay 1.460 giờ trên tàu chở container trong hành trình của mình.

Anh cố gắng chỉ tiêu khoảng 20 USD/ngày cho mọi nhu cầu thiết yếu của bản thân. Với vai trò đại sứ cho Hội chữ thập đỏ Đan Mạch, Pedersen thường được di chuyển miễn phí bằng tàu biển.

Pedersen cho biết di chuyển bằng tàu biển mang lại "trải nghiệm rất khó tả" và các thủy thủ luôn chào đón anh trên tàu.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Pedersen dự kiến sẽ trở về nhà vào năm 2019.

Bức ảnh này được chụp khi Pedersen đang ở Nairobi, Kenya.

Vũ Vũ (Tổng hợp)

Theo: Dân Việt

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chàng trai du ngoạn khắp thế giới bằng tàu container tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Cách tính điểm ưu tiên mới trong tuyển sinh đại học 2026

Điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2026 không còn được cộng “cứng” như trước. Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt điểm càng cao thì mức điểm ưu tiên càng giảm, nhằm bảo đảm công bằng hơn trong xét tuyển.