Chia sẻ đáng yêu của 2 đại diện xuất sắc trong cuộc thi “Thử thách tài năng nhí”

Huệ Anh
Hai cầu thủ nhí đã có những chia sẻ khá tương đồng và hết sức thú vị sau khi “chiếm lĩnh” giải Nhất và Nhì: cùng thần tượng VĐV Đỗ Kim Phúc, cùng yêu bóng đá đến mức cuồng nhiệt và cùng có thể đá ở vị trí tiền đạo.

Ngày 8/9, vòng loại khu vực phía Nam của “Giải Bóng đá đường phố SCG 2018” chính thức khai mạc. Bên cạnh giải đấu chính, Tập đoàn SCG cũng tổ chức một chương trình đặc biệt “Thử thách tài năng nhí” cho các cầu thủ trẻ dưới 14 tuổi.

Tuổi trẻ tài cao là những gì chúng ta có thể nói về các chân sút nhí tham dự cuộc thi năm nay. Qua nhiều vòng thi, các bạn nhỏ đã khiến người lớn không khỏi bất ngờ bởi sự linh hoạt và dẻo dai của cơ thể cũng như những pha chuyền bóng đẹp mắt. Kết quả, giải Nhất đã gọi tên bạn Hoàng Quốc Đạt (học sinh trường THCS An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) và giải Nhì thuộc về bạn Hoàng Nguyễn Phương Nam (học sinh trường THCS Hiệp Bình, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

Có một điều rất thú vị, cả hai bạn đều là “fan ruột” của VĐV Đỗ Kim Phúc (Á quân Cuộc thi Kỹ năng Bóng đá Nghệ thuật Châu Á) và biết tới chương trình thông qua kênh YouTube của thần tượng.

 

Cả hai bạn nhỏ đều cảm thấy rất vui khi tham gia chương trình

Chiều ngày 8/9, TP. Hồ Chí Minh đổ cơn mưa lớn nhưng không thể cản được đam mê của các cầu thủ nhỏ. Cô Hà Thị Thanh Bảo (mẹ của Đạt) kể lại: “Ba mẹ con chạy xe máy hết gần 1 tiếng tới Nhà thi đấu Phú Thọ. Đến sớm nhất và cũng ướt hết người. Nhưng sau thấy Đạt giành giải Nhất thì cả nhà vui lắm, mừng cho cháu nữa”.

Quốc Đạt dành tình yêu cho trái bóng từ khi học lớp 1. Sau quá trình nỗ lực rèn luyện, bạn ấy đã được chọn vào đội bóng của trường và tham gia đá giải cho tỉnh Bình Dương. Đến với cuộc thi “Thử thách tài năng nhí”, bạn ấy rất vui khi được làm quen với nhiều người bạn mới cũng như nâng cao kỹ thuật thông qua các thử thách mà chương trình đưa ra.

 

Mưa to cũng không thể khiến cầu thủ nhí chùn bước.

Bạn Hoàng Quốc Đạt chia sẻ: “Chương trình có 4 vòng với 6 thử thách. Lúc đó trời mưa rất to và lạnh nữa nên mình vừa run vừa hồi hộp. May mắn là các thử khách không quá khó nên mình đã dần bình tĩnh trở lại để thi đấu”.

Đạt rất hâm mộ cầu thủ Messi và Ronaldo, thậm chí bạn ấy còn xin mẹ mua cho hai bộ đồ giống thần tượng của mình để mặc mỗi khi đi đá bóng. Được biết, Đạt có thể đá tốt ở cả vị trí tiền vệ và tiền đạo. Trong tương lai, Đạt hi vọng mình có thể thi đấu chính thức ở các CLB chuyên nghiệp.

Cô Thanh Bảo cũng bày tỏ, mục tiêu đầu tiên khi cho Đạt tham gia “Thử thách tài năng nhí” là để bạn ấy có một sân chơi lành mạnh, tinh thần sảng khoái cũng như rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, qua các thử thách mà chương trình đặt ra, cô Bảo hi vọng bạn ấy có cơ hội để phát huy khả năng và biết đâu sẽ có cơ hội để bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp.

 

Chương trình thu hút rất đông các bạn nhỏ tham dự và được đánh giá là “cái nôi” tìm kiếm các tài năng nhí.

Còn Phương Nam, người giành giải Nhì ở “Thử thách tài năng nhí”, bạn ấy bắt đầu “mê tít” môn thể thao này khi vào lớp 3 và sau đó vinh dự được tham dự CLB bóng đá của quận 11. Trong các trận đấu, Nam luôn đứng ở vị trí tiền vệ cánh trái và luôn cố gắng tấn công để ghi bàn cho đội mình.

Nam yêu bóng đá đến mức chiều nào cũng đi “tranh tài” cùng bạn bè. Thời gian đầu bị mẹ phản đối, Nam đã thuyết phục rằng “đam mê của con người là rất lớn” và bạn ấy thực sự mong muốn được theo đuổi nó. Trước quyết tâm của con trai, cuối cùng mẹ của Nam cũng đồng ý.

Cô Nguyễn Võ Thu Trang (mẹ của Nam) xúc động chia sẻ: “Nam nó mê đá bóng lắm, mê tới mức mà hôm nào không được đá là thấy buồn chân. Nhiều lúc cô không muốn cho nó đi, nhưng thấy nó mê quá nên cũng không ngăn cản nữa mà chuyển sang ủng hộ. Nếu có câu lạc bộ nào nhận đào tạo Nam thì cô sẵn sàng để con sống trọn với đam mê của mình”.

 

Phương Nam thấy các bạn đá rất hay khi thi đấu càng phải nỗ lực hết mình

Cả cô Bảo và cô Trang đều đánh giá cao “Giải Bóng đá đường phố SCG 2018” nói chung và “Thử thách tài năng nhí” nói riêng. Đây là một chương trình bổ ích, tạo ra một không gian cho các bạn nhỏ vui chơi, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt để “ươm mầm”, nuôi dưỡng tình yêu bóng đá và tạo điều kiện đưa các bạn ấy bước vào sân cỏ chuyên nghiệp trong tương lai.

Để biết thêm thông tin chi tiết về giải đấu, vui lòng truy cập:

Website: www.scgstreetfootball.vn

Facebook: SCG Passion For Better Vietnam

Email: scgstreetfootball@scg.com

Hotline: 024730669966 (hoạt động từ 8h00 đến 17h00 hàng ngày)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chia sẻ đáng yêu của 2 đại diện xuất sắc trong cuộc thi “Thử thách tài năng nhí” tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Con đi trải nghiệm, phụ huynh: Người vui, người tủi, người lo lắng

Theo chia sẻ của các phụ huynh, hoạt động trải nghiệm, về cơ bản đều mang đến những khám phá mới mẻ, thú vị, bổ ích, niềm vui cho con. Tuy nhiên, việc những hoạt động này liệu đã thực sự đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT, nhận được sự đồng thuận của các phụ huynh và đã thực sự đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi tham gia hay chưa thì còn nhiều câu hỏi cần phải giải đáp.

Hoạt động trải nghiệm cho học sinh có đang đi chệch quỹ đạo?

Môn học Hoạt động trải nghiệm đã đi vào giảng dạy chính thức tại các cấp học trên toàn quốc từ năm học 2020-2021 với ý nghĩa tốt đẹp là giáo dục nhân cách, kĩ năng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Vậy nhưng, trong quá trình giảng dạy đã nảy sinh những bất cập.