Chiếc vòng nguyệt quế Olympia đầu tiên của thập kỷ đã tìm được chủ nhân xứng đáng cho mình

L.Y
Trận thi tuần “Đường lên đỉnh Olympia” được phát sóng trong chủ nhật đầu tiên của thập kỷ đã chứng kiến một trận tranh đấu ngang tài ngang sức giữa các thí sinh.

 Trận đấu giữa 4 nhà leo núi được phát sóng vào chiều 5/1 là trận đấu đầu tiên của chương trình “Đường lên đỉnh Oympia” năm thứ  20 trong thập kỷ 2020. Đây là sự tranh tài giữa 4 thí sinh xuất sắc là Nguyễn Thảo Nguyên (THPT Đan Phượng, Hà Nội), Nguyễn Trình Tuấn Đạt (THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An), Trần Lê Hoàng Yến (THPT Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Mai Thành Đạt (THPT Lê Trực, Quảng Bình).

Trong phần thi khởi động, cả 4 thí sinh đã có những màn chào hỏi thú vị và bắt đầu cuộc thi một cách nhẹ nhàng. Kết thúc phần thi này, Thành Đạt dẫn đầu 90 điểm, Tuấn Đạt 60 điểm, Hoàng Yến 50 điểm, Thảo Nguyên 40 điểm.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, sau khi hàng ngang và góc hình ảnh gợi ý đầu tiên được lật mở, lần lượt Thành Đạt, Thảo Nguyên, Tuấn Đạt bấm chuông chỉ cách nhau vài tích tắc.

Tuy nhiên, cả ba phải dừng lại vì câu trả lời không đúng. Một mình tiếp tục cuộc chơi, Hoàng Yến nhanh chóng tìm ra câu trả lời “phù sa” và vươn lên dẫn đầu “đoàn leo núi” với 120 điểm.

Phần thi tăng tốc luôn là phần thi khiến cho mọi người bất ngờ bởi sự bứt phá của những thí sinh. Tuấn Đạt bứt tốc xuất sắc ghi liền 150 điểm để vươn lên dẫn đầu với 220 điểm. Xếp sau, Thành Đạt 170 điểm, Hoàng Yến 140 điểm, Thảo Nguyên 130 điểm.

Với lợi thế về điểm số của mình, Tuấn Đạt lựa chọn gói Về đích khá an toàn với 2 câu trị giá 10 điểm và 1 câu 20 điểm. Cậu thể hiện vốn kiến thức phong phú của bản thân khi giành trọn 40 điểm ở phần thi của mình. Không những thế cậu còn iên tục giành thêm điểm từ lượt thi của những thí sinh khác và nâng tổng số điểm của mình lên 300.

Tuy nhiên, mọi sự hội chú ý, hồi hộp nhất của khán giả lại hướng về Thành Đạt. Thành Đạt bước vào lượt thi của mình với 190 điểm - suýt soát số điểm nhì cao nhất của vòng thi tuần tháng 1 quý II là 200 (của Ngô Đăng Huy - THPT Việt Yên số 1, Bắc Giang, trận thi ngày 22/12/2019).

Dù chọn gói câu hỏi 10, 20 điểm và ngôi sao hy vọng, nhưng Thành Đạt đã không có đủ sự may mắn, "đánh rơi" chiếc vé vào cuộc thi tháng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chiếc vòng nguyệt quế Olympia đầu tiên của thập kỷ đã tìm được chủ nhân xứng đáng cho mình tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Việc làm tốt của Nhật Phương

Trong lớp 4A, trường Tiểu học Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội), cô bạn Bùi Nhật Phương nổi bật với vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, thân thiện.