Chương trình diễn ra dưới sự chủ trì của bác Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự, có các bác là Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lại Xuân Môn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Trung Dũng - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, bác Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui, thân ái gửi tới các đại biểu những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Nhấn mạnh vai trò của báo chí cách mạng gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh trong suốt chiều dài 100 năm qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, luôn tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Theo bác Đỗ Văn Chiến, thời gian qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong tuyên truyền, vận động quần chúng, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Bên cạnh đó, Mặt trận cũng đã hỗ trợ xây dựng môi trường báo chí lành mạnh, chuẩn mực thông qua việc thúc đẩy các chuẩn mực đạo đức nghề báo, khen thưởng các tác phẩm báo chí vì đại đoàn kết, vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững; khuyến khích sự tham gia của báo chí vào công tác giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi thiết thân của nhân dân như y tế, giáo dục, môi trường, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, an sinh xã hội...

Ngoài ra, hệ thống Mặt trận cũng đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho báo chí địa phương, báo chí của các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện cho tiếng nói của Mặt trận và nhân dân đến gần hơn với công chúng.

Thay mặt những người làm báo trên cả nước, nhà báo Lê Quốc Minh đã bày tỏ nhất trí cao với những ý kiến trên, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục có cơ hội phối hợp chặt chẽ với hệ thống Mặt trận trên khắp cả nước, cùng hướng đến nhiệm vụ chung là lan tỏa niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội về củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.