Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Chờ đại tiệc tri ân thầy Park

Bảo Bối
Trận lượt đi chung kết AFF Cup 2022 tối nay cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình. NHM bóng đá Việt Nam đã và đang chờ đợi bữa tiệc linh đình trong ngày tri ân chiến lược gia người Hàn Quốc.

Sau hơn 1 năm, Việt Nam và Thái Lan đã tái ngộ nhau ở sân chơi AFF Cup. Điểm khác biệt là lần này, 2 đội gặp nhau ở trận chung kết tranh chức vô địch. Nó xứng tầm với vị thế hiện tại của 2 nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á. Truyền thông khu vực đều gọi đây là trận “siêu kinh điển”.

Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Chờ đại tiệc tri ân thầy Park - Ảnh 4

ĐT Việt Nam đã thể hiện rõ tinh thần qua phát biểu của HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo trước trận. Ông đã sẵn sàng đòi lại món nợ trước Thái Lan để gửi lời chia tay ý nghĩa tới NHM bóng đá Việt Nam. Về phần mình, Thái Lan dĩ nhiên không dễ dàng trao trả ngôi vương Đông Nam Á dù họ mất nhiều nhân tố quan trọng ở giải đấu năm nay.

Thái Lan nắm nhiều ưu thế ở chung kết AFF Cup 2022 bởi họ được thi đấu trận lượt về trên sân nhà. Polking và các học trò có lý do để toan tính ở trận lượt đi tối nay. Họ có thừa sự tự tin bởi đã từng đánh bại ĐT Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020 cách đây 1 năm trên đất Singapore.

Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Chờ đại tiệc tri ân thầy Park - Ảnh 7ĐT Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng cùng thành tích chưa để lọt lưới bàn nào

Khó có thể đánh giá Việt Nam hay Thái Lan là số 1 Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại bởi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng về lực lượng tham dự AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn. So với giải đấu cách đây 1 năm, HLV Park đã chào đón sự trở lại của 3 nhân tố rất quan trọng là Văn Lâm, Hùng Dũng và Văn Hậu. Cả 3 đều đang là trụ cột, góp công lớn vào tấm vé chung kết của ĐT Việt Nam.

Trong khi đó, Thái Lan không thể triệu tập Chanathip Songkrasin, người đã 2 lần xé lưới Việt Nam ở AFF Cup 2020. Cùng với đó, “Voi chiến” cũng mất nhiều trụ cột quan trọng khác.  Tính ra, họ chỉ còn trong đội hình 6 cầu thủ từng đăng quang trên đất Singapore. Vì vậy, đây là thời cơ vàng để ĐT Việt Nam hướng tới chức vô địch AFF Cup thứ 3.

Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Chờ đại tiệc tri ân thầy Park - Ảnh 5ĐT Việt Nam đã sẵn sàng đòi lại món nợ trước Thái Lan

Do phải làm khách ở lượt về nên ĐT Việt Nam cần giành kết quả tốt ở lượt đi để tạo ưu thế. Trận chiến tối nay cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo tại sân Mỹ Đình. Đơn giản bởi sau giải đấu, ông sẽ chia tay ĐT Việt Nam. Cầu thủ và NHM chắc chắn sẽ dành sự tri ân cho chiến lược gia người Hàn Quốc.

Sẽ chẳng có món quà tri ân nào ấn tượng hơn chiến thắng. Các tuyển thủ Việt Nam đã sẵn sàng hướng tới mục tiêu đó để tôn vinh nhà cầm quân đã tâm huyết với bóng đá Việt Nam trong suốt 5 năm qua. Đó là động lực lớn, được đặt bên cạnh khát khao vô địch AFF Cup chưa bao giờ vơi cạn của ĐT Việt Nam.

Hiển nhiên ĐT Việt Nam muốn thắng lượt đi và sẽ chơi tấn công. Nhưng chúng ta sẽ chơi tấn công theo cách nào? Là người thận trọng và tính toán, HLV Park hẳn sẽ không đôi công theo kiểu bất chấp bởi Thái Lan sở hữu rất nhiều chân chuyền tốt, có khả năng chơi phản công rất lợi hại.

Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Chờ đại tiệc tri ân thầy Park - Ảnh 8Thái Lan là thách thức "cực đại" dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo

Bài học với HLV Park vẫn còn đó. Đấy là trận thua 0-2 ở lượt đi bán kết AFF Cup 2020 khi ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình và phải trả giá. Và cũng từ thất bại đó, thầy trò Park Hang-seo bất lực ở lượt về (hòa 0-0).

Luật bàn thắng sân khách càng khiến HLV Park thận trọng hơn ở trận chiến tối nay. Nếu giữ sạch lưới, ĐT Việt Nam sẽ nắm rất nhiều ưu thế khi bước vào lượt về. Đơn giản bởi khi tới Thái Lan, mỗi bàn thắng của đoàn quân áo đỏ sẽ có giá trị tương đương 2 bàn thắng. Kể cả khi không thể đánh bại Thái Lan ở trận đấu tối nay, HLV Park vẫn phải ưu tiên nhiệm vụ giữ sạch lưới. Đây là cuộc chiến của 180 phút, thậm chí nhiều hơn thế nên sự vội vàng có thể phải trả giá đắt.

Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Chờ đại tiệc tri ân thầy Park - Ảnh 6Tái đấu Polking, HLV Park sẽ chia tay Mỹ Đình với cái kết đẹp?

Nói về phòng ngự, HLV Park có thể yên tâm bởi Việt Nam là đội duy nhất chưa để thủng lưới ở AFF Cup 2022. Thủ thành Văn Lâm đang giữ kỉ lục với 540 phút giữ sạch lưới. Chỉ cần hàng thủ Việt Nam giữ cự ly hợp lý, Thái Lan khó tạo nên sự khác biệt.

Giải pháp tốt nhất cho ĐT Việt Nam ở trận đấu tối nay là tấn công theo thời điểm. Chúng ta có thể đánh phủ đầu ở mỗi hiệp và gây sức ép ở cuối mỗi hiệp. Ở giải đấu mà Chanathip không tham dự, Theerathon đã trở thành thủ lĩnh của Thái Lan ở trung tâm hàng tiền vệ. Ngăn chặn cầu thủ này là nhiệm vụ rất quan trọng của hàng tiền vệ ĐT Việt Nam ở trận đấu tối nay.

Ngoài sự cổ vũ của khán giả nhà, ĐT Việt Nam còn có ưu thế lớn khi không phải di chuyển và được nghỉ nhiều hơn 1 ngày. Nếu biết cách phát huy lợi thế ấy và ra sân với đấu pháp đúng đắn, thầy trò Park Hang-seo hoàn toàn có thể đẩy người Thái vào thế khó trước trận lượt về.

Lực lượng

- ĐT Việt Nam: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.

- ĐT Thái Lan: Khả năng ra sân của Teerasil Dangda còn bỏ ngỏ.

Phong độ và đối đầu

- Việt Nam bất bại 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 9, hòa 3).

- Thái Lan chỉ thua 2/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 6, hòa 2, thua 2).

- Việt Nam chỉ thua 1/5 màn đụng độ Thái Lan gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 1, hòa 3, thua 1).

Đội hình dự kiến

ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Dũng, Thành Chung, Ngọc Hải, Tấn Tài, Văn Hậu, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh.

ĐT Thái Lan: Phatomakkakul, Bureerat, Kaman, Bunmathan, Hemviboon, Yooyen, Haiprakhon, Panya, Phala, Chamratsamee, Dangda.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Chờ đại tiệc tri ân thầy Park tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!