Chuyên gia Đại học Harvard chỉ ra 5 thói quen xấu khiến các bạn nhỏ không còn thông minh như trước

Minh Hồng
Nhiều người khi còn bé thông minh lanh lợi hơn người, nhưng càng lớn càng không còn thông minh như trước, nguyên nhân có thể đến từ 5 thói quen xấu này.

Các chuyên gia của Đại học lừng danh Harvard đã có nghiên cứu kéo dài 75 năm để lý giải vì sao nhiều đứa trẻ khi còn nhỏ rất thông minh lạnh lợi nhưng lớn lên lại không được như trước. Đối tượng của nghiên cứu là IQ của trẻ em ở nhiều độ tuổi khác nhau, mức độ phát triển khác nhau và hoàn cảnh khác nhau khi lớn lên.

Sau khi tổng kết, tóm tắt các dữ liệu có được, nhân viên nghiên cứu phát hiện, IQ khi trẻ mới sinh ra không có nhiều khác biệt, nhưng sự ảnh hưởng từ gia đình trong quá trình trưởng thành có thể làm một số trẻ vốn thông minh ngày càng kém hơn.

Dưới đây là 5 thói quen xấu được chuyên gia đại học Harvard chỉ ra khiến trẻ em không được thông minh như lúc nhỏ.

1.  Kẻ thù số một: Thức khuya

Cuộc sống hiện đại khiến nhiều gia đình có thói quen thức khuya mà không biết điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ và tinh thần. Những đứa trẻ ngày nay không chỉ thức làm bài tập mà còn giải trí bằng điện thoại, máy tính, chơi game tới tận đêm muộn.

Thường xuyên thức đêm rất hại cho cơ thể. Khi ngủ không đủ giấc, sáng dậy không có tinh thần, lâu ngày làm cho sức đề kháng suy giảm, dễ ốm. Giấc ngủ không ngon ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển não bộ. Dù có thông minh khỏe mạnh đến đâu, thức đêm cũng là thủ phạm chính khiến trẻ ngày càng kém cỏi.

Chuyên gia Đại học Harvard chỉ ra 5 thói quen xấu khiến các bạn nhỏ không còn thông minh như trước - Ảnh 1

2. Ăn sáng quá nghèo nàn

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày và có vai trò lớn với sức khoẻ, điều này đã được giới khoa học và chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo. Tuy nhiên, do bận rộn, bố mẹ chưa chuẩn bị bữa sáng cho con đầy đặn mà chỉ ăn sáng qua loa hoặc đưa tiền cho con tự giải quyết.

Nếu bữa sáng không cung cấp đầy đủ năng lượng, não bộ của trẻ cũng không thể phát triển tốt.

Chuyên gia Đại học Harvard chỉ ra 5 thói quen xấu khiến các bạn nhỏ không còn thông minh như trước - Ảnh 1

3. Không có không gian yên tĩnh để học

Môi trường học tập tại nhà rất quan trọng với các bạn nhỏ, do đó, phụ huynh nên tạo cho con một không gian học tập yên tĩnh, đầy đủ ánh sáng, hạn chế các khói thuốc, tạp âm. 

4. Thường xuyên bị bố mẹ trách mắng, chỉ trích

Nhiều đứa trẻ sống trong áp lực thành tích nặng nề của bố mẹ, thường xuyên bị trách mắng, chỉ trích nếu không đạt kết quả như mong đợi. Điều này có thể khiến sự tự tin, lòng tự tôn của con trẻ chịu đả kích rất lớn.

Do đó, bố mẹ nên tạo nguồn năng lực tích cực, không nên gây áp lực để những đứa trẻ được tự do phát triển bản thân.

Chuyên gia Đại học Harvard chỉ ra 5 thói quen xấu khiến các bạn nhỏ không còn thông minh như trước - Ảnh 1

5. Không được thể hiện đúng cảm xúc

Chuyên gia Đại học Harvard cho rằng, việc những đứa trẻ bị đè nén cảm xúc có thể khiến sức khoẻ tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đè nén cảm xúc lâu ngày dễ dẫn đến tuyệt vọng, ủ rũ, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường của não bộ. Do đó, cha mẹ nên để con được cười, được khóc và tức giận. Lúc đó, bố mẹ cũng nên nhẫn nhịn đôi chút.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Bé khỏe - Bé vui - Bé tự tin: Hành trình lớn khôn cùng SUN Fitness

Ở độ tuổi 6-12, cơ thể trẻ phát triển mạnh mẽ cả về thể chất và trí tuệ. Đây cũng là giai đoạn hình thành những thói quen vận động có lợi cho sức khỏe lâu dài. Chính vì thế, việc cho trẻ tham gia luyện tập thể thao một cách khoa học và an toàn là lựa chọn được nhiều phụ huynh hiện đại quan tâm.

"Lạc nhịp" trong nhóm bạn thân và cách để "kết nối" lại

Trong một nhóm bạn thân, đôi khi sẽ có lúc bạn cảm thấy mình bị “rơi khỏi vòng tròn” mà không hiểu vì sao. Những hiểu lầm nhỏ, sự ngại ngùng hay lịch học khác nhau có thể vô tình tạo nên khoảng cách. Vậy khi thấy mình lạc nhịp, bạn nên làm gì để giữ vững tình bạn và nối lại sự gắn kết?

Mưa bão, lụt lụt - Mối nguy về tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em

Khi mưa bão, lũ lụt ùa về, nước sông tràn bờ, đường ngập, mương rãnh bị cuốn, những hiểm nguy thấp thoáng chỉ sau một cơn mưa. Với bản tính tò mò, hiếu động, trẻ em dễ trở thành đối tượng dễ tổn thương với các nguy cơ như: đuối nước, ngã, điện giật... Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng an toàn và phòng chống tai nạn, đuối nước cho trẻ em ở mùa mưa lũ đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Vì sao trẻ em dễ bị tai nạn thương tích?

Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 370.000 trẻ em bị tai nạn thương tích và có khoảng 8.000 trẻ em bị tử vong. Không ít nguyên nhân tai nạn do chủ quan và thiếu kiến thức phòng tránh.

Chuyển đổi số trong phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước

Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng ngàn trẻ em tử vong do đuối nước và hàng trăm ngàn trường hợp thương tích khác. Bộ Y tế và các bộ, ngành đã chỉ ra rằng một trong những “điểm nghẽn” lớn trong phòng chống là thiếu một hệ thống dữ liệu quốc gia chuẩn hóa, cập nhật và liên thông về tai nạn – thương tích (TNTT) và đuối nước trẻ em.