“Cô gái kỷ lục” vượt qua 3 nam sinh, giành được tấm vé bước vào cuộc thi Quý 1 Olympia

Khiết Anh
Sau khi phá vỡ kỉ lục của “Đường lên đỉnh Olympia”, cô bạn Nguyễn Thị Thu Hằng tiếp tục vượt qua 3 nam sinh, giành trọn tấm vé bước vào vòng thi Quý.

Chủ nhật vừa qua (10/11), trận thi tháng thứ 2 quý đầu tiên của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” đã diễn ra vô cùng gay cấn với sự góp mặt của 4 thí sinh: Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình), Trần Lê Tuấn Khang (THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ), Nguyễn Đức Hoài (THPT Vĩnh Linh, Quảng Trị) và Lê Chí Nghĩa (THPT chuyên Thái Nguyên, Thái Nguyên). Tại trận thi này, cô bạn Thu Hằng đã cho thấy tuy sở hữu thân hình nhỏ bé nhưng trí tuệ thì không nhỏ bé chút nào!

Ngay từ phần thi Khởi động, cô bạn vẫn giữ nguyên phong độ từ trận Tuần, giành về cho mình số điểm cao nhất đoàn leo núi với 70 điểm, các thí sinh còn lại là Tuấn Khanh giành được 60 điểm, Đức Hoài và Chí Nghĩa cùng ghi cho mình số điểm 50.

Đến phần thi thứ 2, sau hai từ hàng ngang gợi ý, Đức Hoài đã bứt phá xin nhấn chuông trả lời chướng ngại vật và vươn lên vị trí dẫn đầu với 130 điểm. Sau phần thi này, Thu Hằng xếp thú 2 với 90 điểm nhờ trả lời đúng cả hai ô hang ngang. Hai thí sinh còn lại là Tuấn Khang và Chí Nghĩa lần lượt được 70 và 50 điểm.

Tại phần thi Tăng tốc, Thu Hằng đã có một màn bứt tốc vô cùng xuất sắc giành được số điểm 100/140, nâng tổng điểm của mình lên thành 190, bằng với số điểm mà Đức Hoài đang có được. Kết thúc phần thi, hai bạn đang đồng vị trí dẫn đầu, theo sát là Chí Nghĩa với 150 điểm và Tuấn Khang sở hữu cho mình số điểm 90.

Đứng ở vị trí thi cuối cùng, Thu Hằng dường như có chút may mắn khi có thể tính toán được cho mình nước đi phù hợp nhất với thế cục hiện tại. Cô bạn chọn cho mình 2 câu hỏi 10 điểm và 1 câu 20 điểm. Đây được coi là phần thi vô cùng gay cấn khi Đức Hoài liên tục nhấn chuông xin trả lời những câu hỏi mà Thu Hằng chưa trả lời chính xác. Tuy nhiên, cậu bạn lại không đưa ra được đáp án đúng để ghi thêm điểm cho mình, kết thúc phần thi Đức Hoài sở hữu 185 điểm còn Thu Hằng trở thành thí sinh thứ 2 góp mặt vào cuộc thi quý với số điểm 205.

Vậy là vòng thi Quý 1 của chương trình đã có 2 tấm vé ghi tên Nguyễn Xuân Huy (THPT Thăng Long, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình). Trong những trận thi tiếp theo, chúng ta sẽ biết được 2 gương mặt còn lại bước vào phần thi quan trọng này để tìm ra người giành cầu truyền hình đầu tiên của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 20.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Cô gái kỷ lục” vượt qua 3 nam sinh, giành được tấm vé bước vào cuộc thi Quý 1 Olympia tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Aerobic lấp lánh ánh vàng

Đội tuyển Aerobic trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận lần thứ X năm 2024.

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Được tin bạn Nguyễn Bảo Quyên và bạn Nguyễn Mỹ Gia Hân cùng học lớp 5G, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng mái tóc của mình cho các bệnh nhân ung thư thông qua “Doanh nghiệp xã hội mạng lưới ung thư vú Việt Nam” khiến thầy cô và các bạn trong trường đều rất nể phục.

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mời các bạn tham gia cuộc thi "Cùng em sáng tạo STEM"

Cuộc thi "Cùng em sáng tạo STEM" là một trong chuỗi các hoạt động của Chương trình “Panasonic vì trường học bền vững” với mong muốn tạo một sân chơi bổ ích cho học sinh và thúc đẩy một cộng đồng trường học STEM bền vững tại Việt Nam.