Theo đó, khi kích hoạt tùy chọn này, tab Shorts sẽ không còn hiển thị video và gần như “biến mất” khỏi giao diện chính của ứng dụng. Tính năng áp dụng cho mọi tài khoản, không chỉ riêng chế độ dành cho trẻ em hay phụ huynh.

Đại diện YouTube xác nhận đây là phiên bản nâng cấp của bộ hẹn giờ Shorts từng ra mắt từ tháng 10/2025, khi đó người dùng chỉ có thể đặt mức tối thiểu 15 phút. Đến đầu năm nay, tính năng được mở rộng cho phụ huynh, và nay chính thức cho phép toàn bộ người dùng chủ động kiểm soát ở mức cao nhất.
Việc bổ sung tùy chọn “0 phút” diễn ra trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội chịu áp lực lớn từ nhiều quốc gia về việc bảo vệ người dùng, đặc biệt là trẻ em. Một số nước như Australia hay Hy Lạp đã đưa ra các quy định hạn chế độ tuổi sử dụng mạng xã hội, trong khi Anh và Pháp cũng đang xem xét các dự luật tương tự.
Về cơ chế, công cụ này chỉ giới hạn riêng Shorts, không ảnh hưởng đến các nội dung khác như video dài, nghe nhạc hay học tập trên YouTube. Điều này giúp người dùng vẫn duy trì trải nghiệm cần thiết mà không bị gián đoạn toàn bộ ứng dụng, khác với các công cụ cấp hệ điều hành như Digital Wellbeing hay Screen Time.
Để kích hoạt, người dùng vào phần cài đặt trong ứng dụng YouTube, chọn mục quản lý thời gian, sau đó thiết lập giới hạn xem Shorts về 0 phút. Khi đạt ngưỡng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã chạm giới hạn và ngừng đề xuất video ngắn.
Theo Google, Shorts hiện có hơn 2 tỷ người dùng mỗi tháng. Việc bổ sung tính năng kiểm soát mạnh hơn được kỳ vọng giúp cân bằng giữa nhu cầu giải trí và sức khỏe số, trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến việc sử dụng mạng xã hội một cách có chọn lọc.












