Cơn bão số 10 tăng cấp 11 tiến thẳng vào Bắc Trung Bộ

Nguyễn Hà
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão số 10 giật cấp 11 đang tiến gần khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh hưởng từ cơn bão sẽ gây mưa lớn trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 10 (tên quốc tế Doksuri) đang dần mạnh lên. Khoảng 4 giờ ngày 13/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 đến 75 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên. Đến 04 giờ ngày 14/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): trong khoảng từ 13,0 độ Vĩ Bắc đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 15/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh khoảng 460km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Tối 12/9, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Bình Định cũng như các bộ, ngành liên quan để thực hiện các phương án ứng phó.

Cũng trong tối 12/9, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, mưa lớn trong ngày 12.9 tại xã Chiềng Ly (H.Thuận Châu, tỉnh Sơn La) làm 1 người chết do sạt lở đất vùi lấp. Còn tại xã Phố Cáo (H.Đồng Văn, Hà Giang) mưa lớn trong đêm 11.9 đã làm sập 1 nhà dân và 6 nhà khác bị ngập lụt. Ngay trong đêm, Biên phòng Hà Giang đã điều động cán bộ chiến sĩ hỗ trợ sơ tán người dân, cùng tài sản đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, mưa lớn trong đêm 11 - 12.9 gây lũ lớn tại thôn Nà Cà, xã Nguyên Phúc (H.Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) đã cuốn trôi 1 người mất tích. Đến chiều 12.9, mưa lớn vẫn làm tê liệt giao thông trên tuyến đường tỉnh 254 khi các ngầm tràn vẫn bị ngập nước, các phương tiện chưa thể qua lại, toàn tỉnh Bắc Kạn thiệt hại trên 2,2 tỉ đồng.

Ngọc Hà

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cơn bão số 10 tăng cấp 11 tiến thẳng vào Bắc Trung Bộ tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.