Theo WHO, biến thể KP.2 – thuộc nhóm phụ của Omicron – đang lan rộng nhanh chóng tại hơn 50 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước châu Âu. Biến thể này có khả năng lây lan cao, né tránh miễn dịch và gây ra triệu chứng phổ biến như ho, sốt, đau họng, nhưng có thể chuyển biến nặng ở người già, người có bệnh nền và trẻ nhỏ.

Tại một số khu vực, số ca mắc COVID-19 đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng vài tuần. Dù tỷ lệ nhập viện và tử vong chưa ở mức báo động, nhưng WHO cảnh báo sự gia tăng đột biến các ca nhiễm có thể khiến hệ thống y tế quá tải, đặc biệt trong bối cảnh dịch cúm mùa cũng đang diễn biến phức tạp.
Để phòng ngừa hiệu quả, WHO khuyến nghị người dân thực hiện nghiêm các biện pháp sau:
Tiêm nhắc lại vắc xin COVID-19, đặc biệt với nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và nhân viên y tế.
Đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, môi trường kín hoặc có dấu hiệu cảm cúm.
Rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh cá nhân và che miệng khi ho, hắt hơi.
Hạn chế tụ tập đông người và tránh tiếp xúc gần khi đang có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi.
Chủ động theo dõi sức khỏe, xét nghiệm và cách ly nếu có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, mặc dù COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, nhưng virus SARS-CoV-2 vẫn chưa biến mất. Việc lơ là phòng dịch sẽ tạo điều kiện cho các biến thể mới phát sinh và lan rộng, gây khó khăn cho việc kiểm soát trong tương lai.
Bộ Y tế Việt Nam cũng đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao ý thức, phối hợp tốt trong công tác phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.