Cuộc đua bằng đồ bay phản lực đầu tiên trên thế giới

Tuần qua, Hội đồng Thể thao Dubai và công ty Gravity Industries hợp tác tổ chức Jet Suit Race Series – cuộc đua bằng đồ bay phản lực đầu tiên trên thế giới.

Nhà sáng lập Gravity Industries Richard Browning giới thiệu: “Không giống các cuộc đua khác, với Jet Suit Race Series bạn được tranh tài trong không gian ba chiều. Đây là trải nghiệm thực sự thú vị”.

8 người tham gia di chuyển quanh chặng đường dài 1km, vượt qua 12 chướng ngại vật bơm hơi lớn đặt trên mặt nước. Bốn vòng đấu diễn ra kịch tích dù mỗi lần đua chỉ kéo dài khoảng 90 giây.

“Có người bị loại, thua cuộc hay té xuống nước. Rất hỗn loạn nhưng theo một cách tuyệt vời. Đa số công nghệ đều trông lố bịch, bất khả thi cho đến khi trở nên hoàn thiện”, ông Browning chia sẻ. Nhà sáng lập Gravity Industries hy vọng Jet Suit Race Series sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ nhà khoa học tiếp theo.

Cuộc đua Jet Suit Race Series.
Cuộc đua Jet Suit Race Series.
Đồ bay phản lực gồm 5 động cơ: 1 động cơ lớn sau lưng, 2 động cơ siêu nhỏ ở mỗi bên cánh tay. Tất cả được gắn trên một bộ đồ làm bằng polymer, nhôm và titan in 3D đủ sức nâng người lên không trung. Ông Browning ví thiết bị độc đáo này như “xe thể thao Bugatti Veyron đựng gọn trong ba lô nặng 30 kg”.

Người mặc kiểm soát đường bay bằng cách thay đổi hướng cánh tay, ví dụ nếu muốn bay lên thì hướng cánh tay xuống và ngược lại. Bộ đồ sử dụng nhiên liệu hàng không, có thể di chuyển với vận tốc lên tới 136km/giờ.

Di chuyển bằng đồ bay phản lực cũng tiềm ẩn rủi ro. Gravity Industries cảnh báo va chạm lúc di chuyển giống như “rơi khỏi xe máy”, người mặc nên bay thấp xuống mặt nước hoặc mặt đất để giảm thiểu rủi ro.

Đồ bay của Gravity Industries.
Đồ bay của Gravity Industries.
Đại diện Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tham gia Jet Suit Race Series, vận động viên nhảy dù Ahmed Al Shehhi chỉ mới làm quen với đồ bay phản lực chỉ 3 tuần trước lúc cuộc đua diễn ra. Anh phải hoàn thành khóa huấn luyện 12 ngày tại Anh, bay trong điều kiện có dây an toàn rồi mới dần chuyển sang bay tự do.

Jet Suit Race Series được tổ chức nhằm mục đích phô diễn những gì công nghệ có thể làm được. Ông Browning (cựu quân nhân dự bị của thủy quân lục chiến Anh) đang nỗ lực ứng dụng đồ bay phản lực cho hoạt động tìm kiếm - cứu hộ, y tế lẫn quốc phòng.

Năm 2020, Cơ quan cứu thương hàng không Great North (GNAAS) thử nghiệm dùng đồ bay phản lực Gravity Industries di chuyển trên địa hình đồi núi ở vùng Lake District. Bộ đồ giúp cắt giảm thời gian di chuyển từ 25 phút đi bộ xuống còn 90 giây bay. Hải quân cùng thủy quân lục chiến Anh vào năm 2021 cũng từng thử dùng đồ bay phản lực đưa binh sĩ lên tàu thay vì dùng trực thăng như thông thường.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cuộc đua bằng đồ bay phản lực đầu tiên trên thế giới tại chuyên mục Sành của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sành khác