Đúng 6 giờ 50 phút ngày 24/6, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình.
Tại đây, các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, nghe lời dặn của Bác Hồ dành cho thanh niên và báo công dâng Bác.
Cũng tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các đại biểu tham dự đại hội. Đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là động lực để mỗi đại biểu tiếp tục học tập, rèn luyện, cống hiến, phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

|
Thay mặt cho tuổi trẻ cả nước, anh Phạm Quang Thắng - Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo lên Bác những kết quả đã đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi: "Trong suốt chặng đường vừa qua, tuổi trẻ Việt Nam luôn ghi nhớ, khắc sâu tình cảm, niềm tin yêu và sự kỳ vọng của Bác dành cho thế hệ trẻ. Tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên cả nước luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa tiếp tục được tổ chức Đoàn quan tâm, đổi mới về nội dung, phương thức; phát huy hiệu quả các nền tảng số, không gian mạng trong công tác tuyên truyền, giáo dục; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với quê hương, đất nước. Được tổ chức Đoàn tập hợp, định hướng và đồng hành, chúng cháu đã và đang phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo; ra sức thi đua học tập, rèn luyện, tiếp thu tri thức mới, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ hiện đại; chủ động tham gia chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đoàn viên, thanh niên cả nước không ngừng nỗ lực lao động, sản xuất, học tập, công tác; phát huy vai trò xung kích trong tham gia cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; chung sức vì cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước. Với trái tim nhiệt huyết, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên luôn sẵn sàng đến những nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; mang sức trẻ, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cống hiến vì cuộc sống cộng đồng, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, đơn vị; được cấp ủy, chính quyền và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Trên mọi lĩnh vực công tác, học tập, lao động và cống hiến, tuổi trẻ Việt Nam luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, khát vọng vươn lên và ý chí cống hiến cho Tổ quốc. Dù ở bất cứ vị trí, ngành nghề hay môi trường nào, đoàn viên, thanh niên đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Từ thực tiễn đó đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những công trình, phần việc ý nghĩa trên các lĩnh vực, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới". |
|
Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra trong hai ngày (24 và 25/6), với 4 phiên làm việc. Phiên trọng thể Ðại hội sẽ diễn ra vào sáng 25/6, được truyền hình trực tiếp trên sóng Ðài Truyền hình Việt Nam; tường thuật trực tuyến trên các báo của Ðoàn và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Ðoàn. Phiên trọng thể diễn ra với các nội dung quan trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Ðoàn. Tại phiên làm việc thứ 2, diễn ra chiều 24/6, Ðại hội sẽ tiến hành bầu BCH T.Ư Ðoàn khóa XIII và thảo luận tại 5 diễn đàn. Diễn đàn 1: Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Diễn đàn 2: Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Diễn đàn 3: Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước. Diễn đàn 4: Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế. Diễn đàn 5: Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới. |











