1.Trường đại học Bologna
Quốc gia: Italia
Năm thành lập: 1088
Đại học Bologna là trường đại học đầu tiên trên thế giới, ra đời trước cả trường đại học Oxford (Anh). Ở thời điểm hiện tại, ngôi trường này chỉ đào tạo cấp bậc tiến sĩ. Đã có khoảng 84.200 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có 30.000 là nghiên cứu sinh. Cựu sinh viên nổi bật: nhà thơ Dante và Petrarch, nhà phát minh Guglielmo Marconi, trọng tài bóng đá Pierluigi Collina và nhà thần học Hà Lan Erasmus.
2. Đại học Oxford (Anh)
Năm thành lập 1096
Với một danh sách cựu học sinh toàn chính khách và số lượng giải thưởng Nobel "khổng lồ" (27 thủ tướng Anh, 27 người đoạt giải Nobel và 47 giải Nobel ngoài ra còn có chính trị gia Myanmar Aung San Suu Kyi, chính trị gia Pakistan Benazir Bhutto và cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton), Oxford luôn được tôn vinh là ngôi trường uy tín nhất thế giới. Với cộng đồng học sinh rộng khắp thế giới (22.600 sinh viên), trường đại học Oxford đang nằm trong top 6 trường đại học tốt nhất.
3. Đại học Salamanca (Tây Ban Nha)
Năm thành lập: 1134
Lượng sinh viên: 28.000
Cựu sinh viên nổi bật: tiểu thuyết gia Tây Ban Nha Miguel de Cervantes, cựu tổng thống Panama Aristides Royo.
4.Viện đại học Paris (Pháp)
Năm thành lập: 1160
Ngôi trường này còn được gọi với cái tên khác là Đại học Sorbonne, là một trong những viện đại học ra đời sớm nhất châu Âu. Viện Đại học Paris được chia thành 13 viện đại học độc lập (Viện Đại học Paris I–XIII) vào năm 1970.
5.Đại học Cambridge (Anh)
Thành lập: 1209
Lượng sinh viên: 20.000
Cựu sinh viên nổi bật: thiên tài Isaac Newton, nhà nghiên cứu tự nhiên Charles Darwin, nhà thơ lớn thế kỷ 19 Lord Byron.
6. Đại học Padua (Italia)
Năm thành lập: 1222
Lượng sinh viên: 59.000
Đại học Padua (tiếng Italia: Università degli Studi di Padova, UNIPD) là một trường đại học hàng đầu của Italia, tọa lạc ở thành phố Padova, Italia. Trường đại học Padova có lẽ được thành lập năm 1222 là một trường học luật và là một trong những trường đại học nổi bật nhất vào đầu Châu Âu. Nó là một trong những trường đại học đầu tiên của thế giới và lâu đời thứ hai ở Italy.
7. Đại học Naples Federico II (Italy)
Năm thành lập: 1224
Lượng sinh viên: 78.000
Cựu sinh viên nổi bật: triết gia Saint Thomas Aquinas, các cựu tổng thống Italy Enrico De Nicola, Giovanni Leone và Giorgio Napolitano.
8. Đại học Siena (Italia)
Năm thành lập: 1240
Với số lượng tuyển sinh lên tới 20.000 bằng 1 nửa số dân của cả thành phố. Bản thân thành phố Siena từng được UNESCO công nhận là di sản thế giới, mỗi năm đón 160.000 lượt khách quốc tế tới thăm.
9. Đại học Coimbra (Bồ Đào Nha)
Năm thành lập: 1290
Mặc dù tiền thân được thành lập ở thủ phủ Bồ Đào Nha vào năm 1290, Đại học Coimbra đã được chuyển dời nhiều lần theo yêu cầu của vua chúa. Cuối cùng cũng dừng chân ở thành phố Coimbra. Với số lượng sinh viên 25.000, ngôi trường này trải qua nhiều cuộc cải cách nhưng đây là trường đại học duy nhất hoạt động ở Bồ Đào Nha. Cựu sinh viên nổi bật: nhà thơ vĩ đại của Bồ Đào Nha Luis Vaz de Camoes, cựu Thủ tướng giữ chức 36 năm Antonio de Oliveira Salazar.
10. Đại học Complutense, Madrid (Tây Ban Nha)
Năm thành lập: 1293
Lượng sinh viên: 86.000
Cựu sinh viên nổi bật: nhà thơ Federico Garcia Lorca, triết gia Jose Ortega y Gasset.
Ngọc Hà
Theo The Topuniversity