Đại hội diễn ra với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, quy tụ 788 đại biểu ưu tú, đại diện cho tiếng nói, khát vọng và ý chí của hơn 21,6 triệu thanh niên Việt Nam đang học tập, lao động, công tác trong và ngoài nước.
Tại phiên làm việc, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XII tuyên bố Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII đã hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ.
Anh Bùi Quang Huy bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước đạt nhiều kết quả nổi bật, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.
Thông tin về công tác nhân sự, anh Bùi Quang Huy cho biết việc bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa mới phải bảo đảm số dư từ 10% đến 15%; số dư tối đa do Đại hội quyết định nhưng không quá 30% so với số lượng Ban Chấp hành cần bầu. Để phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của đại biểu, Đại hội dành thời gian thảo luận tại các tổ về công tác ứng cử, đề cử nhân sự Ban Chấp hành khóa mới.
Tại hội trường, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trình bày dự thảo Đề án Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đề án được Đại hội biểu quyết thông qua, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII gồm 123 ủy viên.
Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, Ban Chấp hành khóa mới phải thực sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, thống nhất về ý chí và hành động, đủ năng lực lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Mỗi ủy viên Ban Chấp hành cần phát huy tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên cả nước; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cán bộ, đoàn viên, thanh niên, có khả năng tập hợp, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh đoàn kết trong tổ chức Đoàn.

Công tác lựa chọn nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc, quy trình, đề cao tinh thần dân chủ, công khai, khách quan và minh bạch; kiên quyết ngăn chặn các biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, cục bộ, phe nhóm, lợi ích cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác.
Đề án cũng đặt ra yêu cầu xây dựng cơ cấu Ban Chấp hành bảo đảm tính hợp lý, tinh gọn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện trong bối cảnh sắp xếp, đổi mới tổ chức của hệ thống chính trị; đồng thời chú trọng các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm và bảo đảm sự kế thừa, phát triển, ổn định của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ mới.




Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Sau khi nghe báo cáo và thông qua đề án, các đại biểu tiến hành thảo luận, cho ý kiến về nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII trước khi thống nhất danh sách bầu cử và thực hiện bỏ phiếu bầu 119 ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII. 4 cơ cấu còn lại sẽ được kiện toàn, bổ sung trong nhiệm kỳ theo quy định.
Ngoài công tác nhân sự, Đại hội còn tổ chức 5 diễn đàn thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.











