Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, anh Bùi Quang Huy đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.
Đề cập đến Đại hội XIV của Đảng, anh Bùi Quang Huy cho biết đại hội đã quyết định nhiều vấn đề đặc biệt quan trọng, nhất là tầm nhìn chiến lược và các giải pháp đột phá nhằm đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới, hướng tới thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm.
Nhắc đến bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta” của Tổng Bí thư Tô Lâm, anh Bùi Quang Huy nói: “Đó không chỉ là tựa đề một bài viết, đó là lời hiệu triệu toàn dân chung sức vì một mục tiêu chung tốt đẹp, đó là phát triển đất nước chúng ta.
Trong lời hiệu triệu đó, trong hai từ ‘Tiến lên’ đó, hơn ai hết, thanh niên cần phải xác định rõ trách nhiệm của mình là lực lượng xung kích, là lực lượng tiên phong. Và đương nhiên, Đảng bộ T.Ư Đoàn với tư cách là Đảng bộ lãnh đạo cơ quan tham mưu giúp việc của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng phải có tư thế và trách nhiệm như vậy”.
Trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tổ chức Đoàn, anh Bùi Quang Huy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thống nhất nhận thức, đoàn kết, không ngừng sáng tạo và quyết tâm hành động.
Trọng tâm là khẩn trương nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và đo lường kết quả công việc.
Liên quan đến chủ đề công tác năm 2026, anh Bùi Quang Huy cho biết Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã thống nhất lựa chọn chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.
“Bối cảnh mới sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống cán bộ đoàn chuyên trách của chúng ta ít hơn, nhưng công việc lại yêu cầu cao hơn. Nếu vẫn duy trì cách làm cũ, phương thức cũ, tư duy cũ thì không thể bao quát, không thể dẫn dắt và càng không thể tạo được sức lan tỏa”, anh Bùi Quang Huy chia sẻ.
Theo anh Bùi Quang Huy, bộ máy tinh gọn hơn không có nghĩa là làm ít đi, mà đòi hỏi làm việc thông minh hơn, hiệu quả hơn, nhanh hơn.
Để thực hiện yêu cầu đó, cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp chỉ đạo; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản trị phong trào, điều phối lực lượng, theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả; đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí; vận hành các đơn vị sự nghiệp theo hướng đo lường cụ thể hiệu quả công việc.

Anh Bùi Quang Huy cũng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự ý thức, không ngừng nỗ lực, chủ động làm mới mình, không bằng lòng với những kết quả đã đạt được.
“Những gì chúng ta đã làm tốt trong năm trước, nếu chỉ giữ nguyên trong năm nay thì có nghĩa là đã đi thụt lùi. Cần tăng cường phối hợp giữa các ban tham mưu, giữa ban tham mưu với các đơn vị sự nghiệp, mở rộng kết nối để mỗi hoạt động triển khai đều là sự cộng hưởng, qua đó nâng cao chất lượng và sức lan tỏa”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.
Tại chương trình, các đại biểu đã nghe anh Nguyễn Minh Triết báo cáo chuyên đề “Quán triệt Chương trình hành động của Đảng ủy Trung ương Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030”.
Dịp này, Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn đã trao danh sách đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.












