Đề xuất đưa Cung Thiếu nhi Hà Nội vào danh mục kiến trúc cần bảo tồn

Bảo Bối
Giữa tháng 3 vừa qua, Hà Nội đã tổ chức Lễ động thổ xây dựng Cung Thiếu nhi mới tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điều này khiến dư luận không khỏi lo lắng về số phận khu đất Cung Thiếu nhi cũ ngay sát hồ Gươm.

Theo kế hoạch đề ra, Cung Thiếu nhi Hà Nội mới tại Khu đô thị Cầu Giấy có tổng mức đầu tư 1.376 tỷ đồng và dự kiến được hoàn thành vào năm 2024.

Dự án được thực hiện trên diện tích là 39.631m2, trong đó, diện tích xây dựng 10.280m2, với các hạng mục như: nhà hát khoảng 800 chỗ; rạp chiếu phim 3D-4D 200 chỗ; nhà thi đấu khoảng 500 chỗ - bể bơi 10 làn bơi; nhà học và thư viện; tháp thiên văn và khối hành chính - văn phòng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch xây dựng đã được duyệt…

Bên cạnh niềm vui đón chờ một công trình mới, dư luận quan tâm đến tương lai của Cung Thiếu nhi Hà Nội hiện tại cùng khu đất vàng 8.100m2 ngay sát hồ Gươm.

Cung thiếu nhi - Ảnh 2

Rạp Khăn Quàng Đỏ bên trong Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện tại vẫn chưa nhận được thông tin mới về kế hoạch sử dụng khu đất này. Như vậy, Cung Thiếu nhi Hà Nội tại quận Hoàn Kiếm vẫn tiếp tục phục vụ thiếu nhi đến học tập, vui chơi ít nhất từ nay đến năm 2024 khi Cung Thiếu nhi mới tại Cầu Giấy hoàn thành.

Đối với một số ý kiến về việc có hay không Cung Thiếu nhi với vị trí đắt giá sẽ bị biến thành cao ốc? Theo các chuyên gia, quy hoạch phân khu nội đô lịch sử đã chỉ rõ khu vực đất tại Cung Thiếu nhi cũ là đất có chức năng xây dựng cơ sở văn hóa, sinh hoạt cộng đồng nên không có chuyện chuyển đổi sang khách sạn hay dịch vụ.

PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh cho biết thêm, trong bối cảnh quỹ đất dành cho không gian công cộng ngày càng bị thu hẹp thì việc để quỹ đất Cung Thiếu nhi cũ cho cộng đồng càng cần thiết, không thể chuyển đổi sang mục đích khác.

Kiến trúc cần được bảo tồn

Chia sẻ trên tạp chí chuyên về kiến trúc, PGS.TS.KTS Phạm Thuý Loan, đại diện Docomomo Vietnam (nhóm nghiên cứu và bảo tồn kiến trúc hiện đại Việt Nam) thông tin: Cũng như Văn Miếu Quốc Tử Giám hay Nhà hát lớn, Cung Thiếu nhi Hà Nội cũng là một thiết chế văn hoá quan trọng. Cung Thiếu nhi là đại diện của thời kỳ hiện đại Việt Nam, giai đoạn độc lập, kiến thiết quốc gia và tiến lên Chủ nghĩa Xã hội. Với một ngôn ngữ kiến trúc hoàn toàn khác biệt.

Cung thiếu nhi - Ảnh 1

KTS Phạm Thúy Loan cho biết: “Chúng tôi sẽ sớm gửi lên Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch Thành phố, UBND thành phố Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Vụ Quy Hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng Bản trình bày các giá trị cùng các hồ sơ lịch sử về cung Thiếu nhi Hà Nội cũ và đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành các thủ tục ghi danh công trình này vào danh mục ‘Kiến trúc có giá trị đặc biệt’ (theo Luật Kiến trúc) để có một kế hoạch bảo tồn cụ thể, có hiệu lực thực sự. Chúng tôi cũng sẽ gửi thông tin về Cung Thiếu nhi Hà Nội lên tổ chức Docomomo Internetational, đề nghị đưa cung vào danh mục ‘Heritage in danger’ để các chuyên gia và đại diện của các tổ chức quốc tế sẽ có ý kiến với chính quyền và các cấp quản lý của Hà Nội cần có kế hoạch bảo tồn, bảo vệ công trình kiến trúc hiện đại có giá trị này".

                                                                                                                                                                                          (theo Hiểu Minh/tienphong)

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất đưa Cung Thiếu nhi Hà Nội vào danh mục kiến trúc cần bảo tồn tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.