Đêm hội vui múa lân truyền thống ở “Phố núi” Pleiku

Văn Thư
Tối 23/9, tại Nhà Thiếu nhi thành phố Pleiku, đêm hội “Thanh thiếu nhi vui múa lân truyền thống năm 2023” do Thành đoàn Pleiku phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao (TTVHTT&TT)TP.Pleiku tổ chức đã diễn ra với nhiều hoạt động vô cùng ấn tượng và ý nghĩa.

Người lớn cũng… hân hoan dự hội

Luôn dành nhiều sự quan tâm đối với thanh thiếu niên nhi đồng nên nhân dịp tết Trung Thu, các lãnh đạo “Phố núi” đã dành thời gian cùng tham dự đêm hội. Chú Nguyễn Hữu Sung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Pleiku; chú Bùi Văn Trung, giám đốc TTVHTT&TT TP; Chú Thái Giang Nam, Bí thư Thành đoàn Pleiku - Giám đốc Nhà Thiếu nhi TP Bùi Đang Tùng... và Chủ nhiệm CLB xe bán tải Gia Lai đã hiện diện ngay từ những phút đầu khai hội.

Đêm hội đã tưng bừng diễn ra với tinh thần hoạt động nhiệt huyết từ hàng trăm cán bộ Đoàn các phường, xã và hơn 1.000 bạn thanh thiếu nhi đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố Pleiku.

Sau màn đối đáp vui vẻ của chú Cuội và chị Hằng Nga, hàng trăm cánh tay giơ lên xin được trả lời các câu đố vui của chú Cuội và chị Hằng xoay quanh chủ đề tết Trung thu. Tiếp đó là các điệu nhảy, múa Lân Sư Rồng sôi động và hấp dẫn. Nếu rước đèn, phá cỗ là hình ảnh đặc trưng của Tết Trung thu thì tiếng trống lân thùng thình, tiếng xèng, tiếng tỏng  âm vang dệt nên màn “đồng ca âm thanh có bè” không thể thiếu trong đêm hội này.

Múa Lân Sư Rồng – Vẻ đẹp và sức mạnh mang tinh thần Việt

Múa Lân Sư Rồng là những tiết mục  hấp dẫn nhất của đêm hội. Đây là 3 con vật linh thiêng, tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát đạt, hạnh phúc, hanh thông. Các đội múa Lân - Sư - Rồng thuộc các  phường, xã: Tây Sơn, Hội Thương, Phù Đổng, Hội Phú, Hoa Lư, Yên Thế, Diên Hồng, Yên Đỗ, Biển Hồ, An Phú… trình diễn múa Lân, múa Rồng, trống hội lôi cuốn người xem với các chủ đề: Trống hội khai quang; Hào khí tâm minh; Tứ Lân - Rồng hào khí đất  Việt; Hoạt náo Trung thu; vui tết Trung thu…”. Trong đó, Mai  Hoa Thung còn gọi là Mai Hoa Trang hay chính xác hơn là Mai Hoa Thung Pháp là một bài tập luyện cho thân thể linh động, dẻo dai, là một trong những bài múa khó nhất trong tiết mục Múa Lân Sư Rồng khi các chú Lân nhảy múa trên các cọc hoa mai.

Anh Trần Xuân Ngọc, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Lân - Sư - Rồng Ngọc Phúc cho biết: “CLB thành lập từ năm 2014 với khoảng 40 thành viên tham gia, lứa tuổi từ 15 trở lên. Hàng ngày CLB luyện tập một tiếng rưỡi tại Nhà Thanh Thiếu nhi thành phố. CLB đã tham gia nhiều các sự kiện, lễ hội của tỉnh như: Khai trương, động thổ; Tham gia biểu diễn tại Festival Huế trong 2 năm 2017-2018 và lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đạt 02 giải: Khuyến khích và Huy chương Đồng. CLB đã mua bảo hiểm cho toàn bộ các thành viên. Đây là CLB duy nhất của tỉnh Gia Lai biểu diễn Lân Sư Rồng trên các cọc hoa mai với nội dung Lân - Sư - Rồng vượt núi cao hiểm trở để lấy lộc cho cuộc sống vui vẻ, bình an”.

Những niềm vui ở lại

Đêm  hội giao lưu” Thanh thiếu nhi vui múa lân truyền thống năm 2023” trên “Phối núi” Pleiku đã khép lại thật rộn ràng, sinh động, an toàn, bổ ích nhằm tiếp lửa, khích lệ cho thanh thiếu nhi thành phố bước vào năm học mới 2023-2024 đạt kết quả học tập tốt để các em bay cao, bay xa đến bến bờ tri thức.

Các lãnh đạo thành phố dự đêm hội giao lưu đã động viên khích lệ các hoạt động vì thanh thiếu niên và trao biểu trưng lưu niệm của Ban Tổ chức cho  đại diện các đội Lân; trao 30 phần quà và tặng 3 chiếc xe đạp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Vậy là sau bao ngày háo hức, chờ đợi các bạn nhỏ phố núi đã được đón một cái tết Trung thu thật vui vẻ, ý nghĩa. Không khí Trung thu từ đêm hội đang theo chân các bạn về  khắp các nẻo đường để viết vào ký ức mỗi người những mùa Trung thu thật đẹp!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Đêm hội vui múa lân truyền thống ở “Phố núi” Pleiku tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa rộn ràng ngày tổng kết

Sáng 28/12, tại Nhà hát Măng non, Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đào tạo năm 2025 và khai giảng khóa học mới năm 2026. Ngay từ sớm, không khí nơi đây đã tràn ngập tiếng cười, những ánh mắt háo hức của các bạn nhỏ trong những bộ trang phục xinh xắn.

Thiếu nhi Đà Nẵng kể chuyện quê hương bằng sắc màu hội họa

200 bức tranh thiếu nhi mang chủ đề “Tự hào Đà Nẵng quê hương” đã cùng hội tụ tại Công viên APEC, phản ánh sinh động hình ảnh một Đà Nẵng vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa năng động trong nhịp sống hiện đại. Triển lãm là nơi các em thiếu nhi kể câu chuyện về thành phố bằng ký ức, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân.

Gieo mầm văn hóa đọc trong môi trường học đường

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm trở lại đối với văn hóa đọc trong trường học, trường Tiểu học Xuân Viên (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và hình thành thói quen đọc sách báo một cách tự nhiên cho học sinh trong môi trường học đường.

Thanh niên dân tộc thiểu số được hỗ trợ khởi nghiệp

Ngày 25/12, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.