Vị trí Thủ môn – Petr Cech
Ở vị trí gác đền của Chelsea, không một ai có thể cạnh tranh được với Petr Cech. Anh tham gia màu áo The Blues năm 2004 và kể từ đó đến khi anh nghỉ thi đấu, Cech luôn là chốt chặn cực kì đáng tin cậy trước khung gỗ. Cech thậm chí còn có mặt trong danh sách top 10 những thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất thế kỉ 21 với 365 lần bảo vệ khung thành suốt 90 phút/ 836 trận ra sân. Hiện anh vẫn đang là người của Chelsea và công tác trong ban huấn luyện của đội bóng.

Vị trí Trung vệ - Gary Cahill và John Terry
Chelsea chỉ tốn đúng 7 triệu bảng để có được chữ ký của Cahill vào năm 2012. Kể từ đó hậu về người Anh trở thành trụ cột nơi hàng phòng thủ đội bóng. Anh cùng CLB dành 2 chức vô địch Premier League, 2 Europa League và 1 Champions League.
Về phần John Terry, chúng ta không phải nói quá nhiều về hậu vệ sinh năm 1980. Anh được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Vì thế việc góp mặt của anh trong danh sách này cũng là điều vô cùng hợp lí. Anh cùng với Chelsea có được 5 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 3 League Cup và 1 Champions League.
Vị trí Hậu vệ cánh - Cesar Azpilicueta và Branislav Ivanovic
Branislav Ivanovic là cầu thủ xuất sắc người Serbia. Anh đến Chelsea với mức phí chuyển nhượng 9 triệu bảng Anh. Anh luôn thi đấu tốt nhờ sự đa năng và lối chơi ổn định xuyên suốt nhiều mùa giải.
Cesar Azpilicueta gia nhập CLB Chelsea vào năm 2012, Azpilicueta được tin tưởng giao cho tấm băng đội trưởng CLB, điều này đủ nói lên tầm quan trọng của ngôi sao người Tây Ban Nha.
Vị trí Tiền vệ phòng ngự - N’Golo Kante
Ngôi sao người Pháp hiện giờ vẫn đang là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới. Kẻ từ khi gia nhập Chelsea vào cuối năm 2016, Kante đã có cho mình danh hiệu vô địch Premier League và Champions League và đến nay vẫn chứng minh tầm quan trọng và khả năng chuyên môn tuyệt vời của mình trong đội hình của đội bóng London.
Vị trí Tiền vệ trung tâm – Frank Lampard

Tương tự Terry thì Lampard là "huyền thoại sống" của đội chủ sân Stamford Bridge. Cựu cầu thủ Chelsea là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với một tiền vệ, với 211 bàn thắng trên mọi đấu trường.
Vị trí Tiền vệ trung tâm – Cesc Fabregas
Chuyển sang Chelsea từ Barca (và trước đó là từ CLB cùng thành phố Arsenal) vào năm 2014, Fabregas cùng Chelsea đã có 2 lần vô địch Premier League mùa giải 2014/15 và 2016/16. "F4" được xem là một trong những "nhạc trưởng" xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Thi đấu ở Chelsea không lâu nhưng chừng đó thành công là đủ nói lên tài năng của cầu thủ người Tây Ban Nha.
Vị trí Tiền vệ tấn công – Eden Hazard

Ngôi sao người Bỉ luôn là nguồn cảm hứng và là người đóng góp quan trọng nơi hàng tiền vệ cho Chelsea trong 7 mùa giải anh khoác áo The Blues. Anh là nhân tố chủ chốt đem về cho đội bóng 2 Premier League, 2 Europa League, 1 League Cup, 1 FA Cup. Mặc dù hiện tại phong độ của Hazard ở Real là không tốt, nhưng ở thời kì đỉnh cao, sẽ không có 1 tiền vệ tấn công nào cạnh tranh được với anh ở vị trí số 1 trong danh sách đội hình.
Vị trí Tiền đạo - Didier Drogba và Diego Costa
Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã tham gia tổng cộng 254 trận bóng tại Premier League và ghi được 104 bàn cho Chelsea. Với sức mạnh và tốc độ của một "chú Voi rừng", Drogba xứng đáng được góp mặt trong bảng vàng của trang sử Chelsea.
Về phần Diego Costa, tuy chỉ thi đấu dưới màu áo Chelsea 3 năm (2014-2017), nhưng Costa đã khẳng định được giá trị cũng như bản năng sát thủ của mình, đem về cho The Blues 2 chức vô địch Premier League và 1 League Cup.
