Đồng Tháp tổ chức ngày hội giao lưu của bé cho học sinh mầm non

nguyennhung
Hơn 300 bạn nhỏ đến từ các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã cùng tham gia các phần thi trong ngày hội giao lưu của bé năm học 2017-2018.

Sáng 4/6 vừa qua, tại Khu du lịch Mỹ Trà, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức ngày hội giao lưu của bé năm học 2017-2018.

Tham gia ngày hội có hơn 300 bạn đến từ các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tham gia giao lưu qua các phần thi như: bé nhanh trí, bé khéo tay, bé vui giao thông và đầu bếp tí hon.

Với phần thi bé khéo tay và đầu bếp tí hon, các bạn đều tỉ mỉ, cận thận để tạo ra những sản phẩm dự thi thể hiện sự khéo tay cũng như món ăn ngon theo trí tưởng tượng của mình.

Các bạn tỉ mỉ trong phần thi đầu bếp tí hon - ảnh báo Đồng Tháp

Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các bạn lứa tuổi mầm non trong những ngày hè, rèn luyện cho các bạn tính nhanh nhẹn, sáng tạo, ý thức về an toàn giao thông và các kỹ năng trong cuộc sống.

Trước đó, ngày 26/5, tại Thư viện Đồng Tháp, chương trình Sinh hoạt hè năm 2018 với chủ đề “Hè vui đọc sách” đã được khai mạc. Chương trình sinh hoạt hè kéo dài đến ngày 15/8/2018. Với nhiều hoạt động phục vụ học sinh như: sắp xếp, trưng bày, triển lãm giới thiệu sách, các trò chơi trí tuệ cho thiếu nhi, hướng dẫn kỹ năng kể chuyện sách, kỹ năng sử dụng máy tính và tìm thông tin trên Internet,...

Ngọc Ngọc (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đồng Tháp tổ chức ngày hội giao lưu của bé cho học sinh mầm non tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.