Du khách khắp nơi đổ về Tuyên Quang để tận mắt chứng kiến buổi bay thử khinh khí cầu

Ngọc Lam
Để chuẩn bị cho Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang, Công ty TNHH Khinh khí cầu Ballooning Media đã tổ chức một buổi bay thử khinh khí cầu.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2022 nhằm tạo đà cho du lịch hồi phục phát triển, thích ứng an toàn sau đại dịch Covid-19. Trong hai ngày 12, 13/2 đã diễn ra các buổi bay thử khinh khí cầu trên bầu trời Tuyên Quang.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Tuyên Quang) và sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình là hai địa điểm được lựa chọn để triển khai bay thử khinh khí cầu. Ban tổ chức sẽ thống nhất thời gian, địa điểm, quy mô tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế sau quá trình bay thử.

Theo như dự kiến, sẽ có khoảng 15 khinh khí cầu đến từ các quốc gia khác trên thế giới tham gia lễ hội này. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Nguyễn Văn Hòa cho biết, việc tổ chức lễ hội Khinh khí cầu quốc tế sẽ là cơ hội lớn để du khách trong nước và quốc tế biết đến Tuyên Quang nhiều hơn. Đồng thời cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu về con người và vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây.

Du khách khắp nơi đổ về Tuyên Quang để tận mắt chứng kiến buổi bay thử khinh khí cầu - Ảnh 1
Quảng trường Nguyễn Tất Thành và sân vận động thôn Nà Tông được chọn làm 2 địa điểm tổ chức buổi bay thử khinh khí cầu.

Một trong ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tỉnh Tuyên Quang xác định là phát triển du lịch. Cụ thể, ngoài việc phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, cộng đồng, sinh thái nghỉ dưỡng, mạo hiểm thì trong thời gian qua, tỉnh này còn đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm du lịch mới. Điển hình như chèo thuyền kayak ngắm hồ thủy điện Tuyên Quang, Bơi mảng - Hát Then trên hồ Nà Nưa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào,...

Đến năm 2025, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu sẽ đón trên 3 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu nhập xã hội từ du lịch đạt trên 4.800 tỷ đồng, đóng góp cho GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) toàn tỉnh từ 6% trở lên, tạo việc làm cho trên 25.000 lao động. Đến năm 2030, phấn đấu đón trên 5,5 triệu lượt khách du lịch, đóng góp vào GRDP toàn tỉnh từ 10% trở lên, tạo việc làm cho trên 35.000 lao động.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi bay thử khinh khí cầu để chuẩn bị cho Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế diễn ra tại Tuyên Quang. Du khách từ khắp nơi đổ về để mong được tận mắt chứng kiến khinh khí cầu.

Du khách khắp nơi đổ về Tuyên Quang để tận mắt chứng kiến buổi bay thử khinh khí cầu - Ảnh 9
Du khách khắp nơi đổ về Tuyên Quang để tận mắt chứng kiến buổi bay thử khinh khí cầu - Ảnh 8
Du khách khắp nơi đổ về Tuyên Quang để tận mắt chứng kiến buổi bay thử khinh khí cầu - Ảnh 6
Du khách khắp nơi đổ về Tuyên Quang để tận mắt chứng kiến buổi bay thử khinh khí cầu - Ảnh 5
Du khách khắp nơi đổ về Tuyên Quang để tận mắt chứng kiến buổi bay thử khinh khí cầu - Ảnh 4
Du khách khắp nơi đổ về Tuyên Quang để tận mắt chứng kiến buổi bay thử khinh khí cầu - Ảnh 3
Du khách khắp nơi đổ về Tuyên Quang để tận mắt chứng kiến buổi bay thử khinh khí cầu - Ảnh 2
Du khách khắp nơi đổ về Tuyên Quang để tận mắt chứng kiến buổi bay thử khinh khí cầu - Ảnh 1

(Nguồn ảnh: TTXVN, Tuyên Quang Online)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Du khách khắp nơi đổ về Tuyên Quang để tận mắt chứng kiến buổi bay thử khinh khí cầu tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Lịch nghỉ của học sinh dịp lễ 30/4 và 1/5

Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, do đó người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Theo đó, lịch nghỉ và học bù của học sinh cũng sẽ được điều chỉnh.

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.