Du khách ùn ùn đổ về Đà Lạt du xuân, nửa ngày vẫn chưa vào được thành phố

Ngọc Lam
Trong mấy ngày Tết Nguyên đán đã có hàng chục ngàn du khách đổ về Đà Lạt (Lâm Đồng) để du xuân do khoảng cách gần lại dễ dàng di chuyển.

Bắt đầu từ ngày mùng 1 Tết, du khách ở khắp nơi tìm đến với Đà Lạt để tham quan, nghỉ dưỡng. Các tuyến đường đổ về thành phố bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc. Thậm chí có những thời điểm hàng trăm đoàn xe nối dài trên các tuyến đường chính nối vào thành phố Đà Lạt như Quốc lộ 20, Quốc lộ 26, đèo Bảo Lộc,...

Trong ngày 3/2 (tức ngày mùng 3 Tết), các tuyến phố luôn trong tình trạng đông đúc. Riêng ở các khu vực du lịch nổi tiếng như Thung lũng Tình Yêu, vườn hoa thành phố, hồ Tuyền Lâm,... lượng du khách đổ về rất đông. Mặc dù năm nay Đà Lạt đã có đèn xanh đèn đỏ hỗ trợ điều phối giao thông nhưng vẫn ùn ứ liên tục. Các phương tiện phải nhích từng chút để di chuyển. Nhiều phương tiện di chuyển hơn nửa ngày chưa thể đến với Đà Lạt.

Du khách ùn ùn đổ về Đà Lạt du xuân, nửa ngày chưa vào được thành phố - Ảnh 4
Du khách ùn ùn đổ về Đà Lạt du xuân, nửa ngày chưa vào được thành phố - Ảnh 2

Bên cạnh đó, giá phòng nghỉ ở Đà Lạt cũng tăng từ 20 - 30% trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán 2022. Chủ một số điểm, khu du lịch tại đây khẳng định, trong dịp Tết tới khi quay trở lại thành phố này, chắc chắn nhiều du khách sẽ phải ngạc nhiên bởi sự thay đổi mạnh mẽ về chất lượng các dịch vụ du lịch.

Các khu du lịch nổi tiếng như Thung Lũng Tình Yêu - Mộng Mơ, Thác Datanla, Langbiang,... thời gian qua đều được đầu tư xây dựng, nâng cấp thêm nhiều hạng mục, dịch vụ mới lạ, hứa hẹn sẽ hấp dẫn du khách.

Du khách ùn ùn đổ về Đà Lạt du xuân, nửa ngày chưa vào được thành phố - Ảnh 1
Du khách ùn ùn đổ về Đà Lạt du xuân, nửa ngày chưa vào được thành phố - Ảnh 3

Theo thống kê từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, tổng lượng khách du lịch đến tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 29/1 đến ngày 2/2 (tức ngày 27 tháng Chạp đến sáng mùng 2 Tết Nhâm Dần) đạt khoảng 27.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 2.172 lượt khách.

Riêng thành phố Đà Lạt có khoảng 25.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú; trong đó khách quốc tế là 2.142 lượt khách. UBND thành phố Đà Lạt, ước tính trong dịp Tết Nguyên đán có hơn 70.000 lượt khách có lưu trú qua đêm, tăng trên 70% lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách ùn ùn đổ về Đà Lạt du xuân, nửa ngày chưa vào được thành phố - Ảnh 5

Nhằm đảm bảo an toàn, phục vụ tốt nhu  cầu vui xuân, nghỉ dưỡng cho du khách, ngoài đảm bảo các yếu tố về nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn giao thông thì công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho du khách cũng được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.

Cùng với đó, chính quyền tỉnh Lâm Đồng tập trung tuyên truyền, nhắc nhở các tiểu thương, chủ khách sạn, nhà hàng chú trọng đến ứng xử, giao tiếp, mua bán, phục vụ du khách; phát huy phong cách của người Đà Lạt là hiền hòa, thanh lịch, mến khách.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Du khách ùn ùn đổ về Đà Lạt du xuân, nửa ngày vẫn chưa vào được thành phố tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Lịch nghỉ của học sinh dịp lễ 30/4 và 1/5

Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, do đó người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Theo đó, lịch nghỉ và học bù của học sinh cũng sẽ được điều chỉnh.