Đưa teen Hà thành "Đến với văn hóa Ý" dịp Quốc tế Thiếu nhi

Nguyễn Như Quỳnh
Chương trình năm nay đem đến những trải nghiệm thú vị về trò chơi dân gian của các nước; trang phục truyền thống; đặc biệt được trải nghiệm nhiều sắc thái văn hóa Ý.

Đại diện BTC cho biết, chương trình được tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6) nhằm tạo cơ hội cho các bạn của nhiều nước tự giới thiệu về văn hoá của đất nước mình qua các hoạt động trình diễn: trang phục, múa, hát; hướng dẫn chơi trò chơi... Những hoạt động này sẽ giúp các bạn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Từ đó thấy được sự tương đồng và khác biệt về văn hoá của Việt Nam và các nước trên thế giới.

Đặc biệt teen sẽ được tìm hiểu về văn hóa của nước Ý thông qua hoạt động tô vẽ mặt nạ trong lễ hội carnival, tô vẽ trang phục, làm đánh dấu sách, giao lưu với người Ý, vẽ tranh…

Chương trình được tổ chức với nhiều trò chơi dân gian. 

Với các loại mặt nạ đa dạng của Ý, teen sẽ được khám phá cách trang trí, ý nghĩa của mặt nạ trong lễ hội carnival. Đối với hoạt động tô vẽ trang phục, các ấy không chỉ biết tên gọi, hình dáng của các loại trang phục mà còn được tìm hiểu và khám phá nhiều điều thú vị khác. Những hoạt động này giúp kích thích sự sáng tạo của bạn bằng cách tự thiết kế những mẫu cho riêng mình.

Bên cạnh đó, những người yêu thích ẩm thực Ý có cơ hội tìm hiểu cách làm mỳ, pizza qua phần trình diễn của các đầu bếp đến từ một số nhà hàng Ý tại Hà Nội. Đặc biệt vào lúc 10h sáng ngày 27/5 bà Đại sứ Ý trực tiếp hướng dẫn cách làm ẩm thực Ý.

Chương trình sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/5 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội). 

Quỳnh Nguyên

Ảnh: BTC 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đưa teen Hà thành "Đến với văn hóa Ý" dịp Quốc tế Thiếu nhi tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.