Em nhỏ 3 tuổi đuối nước được nữ bác sĩ cứu sống

PV (tổng hợp)
Sáng 1/3, một bé trai khoảng 3 tuổi rơi xuống bể bơi tại khu nghỉ dưỡng ở Sóc Sơn (Hà Nội) rồi nguy kịch.

Đúng thời khắc ấy, một nữ bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai tình cờ có mặt. Sau khi đánh giá tình trạng của trẻ, nữ bác sĩ nhanh chóng thực hiện hồi sức tim phổi (CPR). Từng động tác ép tim, hỗ trợ hô hấp được tiến hành chuẩn xác, dứt khoát, đúng trình tự trong hai phút cứu sống trẻ.

Theo thông tin của Bệnh viện Bạch Mai, người tình cờ cứu được bé trai là bác sĩ Đinh Quỳnh Hương, đang công tác tại Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật của bệnh viện. Trong kỳ nghỉ cuối tuần tại Sóc Sơn, bác sĩ Quỳnh Hương phát hiện một cháu bé vừa được đưa lên khỏi bể bơi trong tình trạng tím tái, bất động.

Bác sĩ Hương hồi sức tim phổi cho bệnh nhi ngay cạnh bể bơi khu nghỉ dưỡng.
Bác sĩ Hương hồi sức tim phổi cho bệnh nhi ngay cạnh bể bơi khu nghỉ dưỡng.

"Phản xạ đầu tiên của tôi là phải cấp cứu ngay. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải làm nhanh nhất có thể để cứu cháu", bác sĩ Hương chia sẻ.

Nhận định em nhỏ không thở, không đáp ứng, cô lập tức hồi sức tim phổi theo quy trình C-A-B: ép tim - khai thông đường thở - thổi ngạt đúng kỹ thuật cho trẻ nhỏ. Chỉ sau khoảng 1-2 phút, cháu bé bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.

Trong tình huống khẩn cấp ấy, không có thời gian để suy nghĩ hay nhớ lại lý thuyết. Kỹ năng đã trở thành phản xạ. Bác sĩ Hương cho hay tại bệnh viện, các y bác sĩ đã được đào tạo bài bản và thực hành thường xuyên, giúp các bác sĩ hình thành "phản xạ cấp cứu".

Theo bác sĩ Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc đào tạo hồi sức cấp cứu được xác định là năng lực cốt lõi, không giới hạn trong chuyên ngành hồi sức hay cấp cứu. Với quan điểm "cấp cứu là kỹ năng sống còn", bệnh viện đã triển khai chương trình đào tạo cấp cứu ngừng tuần hoàn quy mô lớn cho toàn bộ nhân viên y tế.

Các bác sĩ thực hành hồi sức tim phổi trong một khóa đào tạo ở địa phương.
Các bác sĩ thực hành hồi sức tim phổi trong một khóa đào tạo ở địa phương.

Từ tháng 5 đến tháng 9/2025, toàn bộ 4.454 cán bộ, nhân viên được đào tạo qua 30 lớp học được tổ chức liên tục. Mỗi khóa gồm 6 buổi (2 lý thuyết, 4 thực hành).

Học viên phải vượt qua bài kiểm tra lý thuyết trực tuyến. Bài thi thực hành trên mô hình với 5 tiêu chí bắt buộc: vị trí đặt tay; độ sâu ép tim; thả tay đúng kỹ thuật; tần suất ép; kỹ thuật bóp bóng. Chỉ khi đạt đủ 5/5 tiêu chí mới được cấp chứng nhận.

Theo lãnh đạo bệnh viện, việc phổ cập kỹ năng hồi sức tim phổi cho nhân viên y tế và xa hơn là cộng đồng sẽ giúp hình thành "những cánh tay nối dài" trong cấp cứu ban đầu.

Các bác sĩ cũng cho rằng khi kỹ năng sơ cứu được lan tỏa rộng rãi, cơ hội sống của người gặp nạn trong những phút đầu tiên, thời điểm quyết định nhất sẽ được nâng lên đáng kể.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Em nhỏ 3 tuổi đuối nước được nữ bác sĩ cứu sống tại chuyên mục Thuốc - Bác Sỹ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thuốc - Bác Sỹ khác

Siết chặt nội dung quảng cáo sữa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường kiểm soát các hành vi liên quan đến kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ.

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 9.000 ca mắc tay chân miệng

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, diễn ra chiều 2/4, ThS.BS Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) cho biết, tính đến cuối tháng 3, toàn thành phố đã ghi nhận hơn 9.100 ca mắc tay chân miệng, tăng 191,5% so với cùng kỳ năm 2025.