Trong khi nhiều tin đồn cho rằng hệ thống camera sau của Galaxy S26 gần như không thay đổi so với thế hệ S25, mẫu Ultra lại trở thành tâm điểm nhờ sự điều chỉnh ở camera trước. Theo nguồn tin có độ chính xác cao Ice Universe, Samsung đang thử nghiệm lỗ đục màn hình rộng khoảng 4mm lớn hơn bất kỳ mẫu Ultra nào trước đó.
Sự thay đổi này thoạt nhìn có thể khiến người dùng khó tính cảm thấy “kém sang” hơn, bởi lỗ camera sẽ lộ rõ hơn trên màn hình. Tuy nhiên, lý do nằm ở việc Samsung muốn đặt vào đó một ống kính góc rộng 85 độ, thay cho góc 80 độ hiện tại. Việc mở rộng góc chụp không chỉ phục vụ nhu cầu selfie nhóm, mà còn giúp quay vlog, gọi video hay ghi hình ở không gian hẹp được thoải mái hơn.
Dù có nâng cấp về ống kính, Samsung gần như giữ nguyên cảm biến 12MP cho camera trước. Hệ thống camera sau cũng ít biến động, ngoại trừ tin đồn rằng hãng đang cân nhắc cảm biến lớn hơn cho camera 200MP, nhưng chưa có xác nhận chính thức. Thay vì thay đổi phần cứng, Samsung nhiều khả năng tiếp tục tận dụng thuật toán xử lý ảnh từ One UI 8.5 để tối ưu chất lượng hình ảnh xu hướng giống cách Apple và Google dựa vào AI để cải thiện ảnh.
Về trải nghiệm thực tế, lỗ đục lớn hơn không phải vấn đề dài hạn. Thông thường, người dùng chỉ để ý trong vài ngày đầu, sau đó quen mắt rất nhanh. So với thiết kế Dynamic Island vốn chiếm nhiều diện tích hơn trên iPhone 17, lỗ đục của Samsung được đánh giá là vẫn tiết kiệm không gian hiển thị.
Ở phân khúc cao cấp, Apple đã nâng cấp camera selfie 18MP với cảm biến vuông và hỗ trợ Center Stage. Tuy nhiên, mặt trước của iPhone vẫn “chiếm chỗ” nhiều hơn đáng kể so với lỗ đục của S26 Ultra dù có mở rộng.
Bản thân nâng cấp này có thể gây tranh luận giữa một bên là người thích màn hình tối giản, và một bên là người ưu tiên chất lượng ảnh selfie. Nhưng với việc góc chụp rộng hơn tạo ra khác biệt rõ rệt mỗi lần sử dụng, đặc biệt khi chụp nhóm hoặc quay nội dung, Samsung dường như đã chọn một hướng đi hợp lý: hy sinh một chút thẩm mỹ để đổi lấy trải nghiệm thực tế vượt trội hơn.











