Gần 700 thí sinh bị điểm 0 môn Toán trong kỳ thi vào 10 tại Khánh Hòa

Việt Chinh
Sáng 18/6, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa công bố điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2019 - 2020. Đáng chú ý là có gần 700 thí sinh bị điểm “liệt” ở môn Toán.

Theo báo Người Lao động, thầy Trần Văn Long - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết: Đề thi vào 10 năm nay được đánh giá là vừa sức, phù hợp với học sinh lớp 9, đề có sự phân hóa trình độ học sinh. Thế nhưng, khá khó hiểu là vì sao lại có nhiều học sinh bị điểm 0 môn Toán đến vậy.

Môn Toán có 47,6% điểm trên trung bình, môn Văn là 33,6% điểm trên trung bình, môn Anh có 25,9% điểm trên trung bình. Trong đó, môn Toán có tới 668 bài thi điểm 0.

 

Thầy Long cũng nhận định rằng đề thi chấm theo thang điểm, học sinh không học mới bị 0 điểm, nếu học thì không thể bị điểm 0. Nếu các trường tuyển sinh không đủ chỉ tiêu thì chấp nhận chứ không để học sinh có điểm 0 vào học được. Việc xử lý lượng thí sinh bị điểm “liệt” phải đợi công bố điểm chuẩn và Sở GD&ĐT họp Hội đồng thì mới có phương án tiếp theo. Trong kỳ thi vào 10 THPT công lập năm nay, Khánh Hòa có 13.272 thí sinh dự thi.

Không chỉ có Khánh Hòa, tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng có tới 126 bài thi điểm ở môn Toán. Hà Nội có 150 bài thi môn Toán và 56 bài thi môn Ngữ Văn trong kỳ thi vào lớp 10 bị điểm 0. Đây là những con số đáng báo động về chất lượng dạy và học cùng thái độ học tập của một bộ phận học sinh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gần 700 thí sinh bị điểm 0 môn Toán trong kỳ thi vào 10 tại Khánh Hòa tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Việc làm tốt của Nhật Phương

Trong lớp 4A, trường Tiểu học Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội), cô bạn Bùi Nhật Phương nổi bật với vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, thân thiện.