Gặp mặt 60 đại biểu trẻ em quận Ngũ Hành Sơn năm học 2022 – 2023

Thành Trần
Ngày 27/4, Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình Gặp mặt đại biểu trẻ em quận Ngũ Hành Sơn năm học 2022 – 2023 tại trường Tiểu học Mai Đăng Chơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

 

Đây là dịp để cho đại biểu trẻ em trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, đặc biệt các bạn là con em ngư dân, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thực hiện vai trò đại diện cho tiếng nói của thiếu nhi trên địa bàn quận, bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những thắc mắc cũng như mong muốn của mình đến quý thầy cô giáo, lãnh đạo các cấp.

Hơn 60 đại biểu là trẻ em về đây tham dự

Chia sẻ tại chương trình, chị Nguyễn Thị Anh Thảo – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố cho biết: “Là một trong những đơn vị được đánh giá cao trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phát huy quyền tham gia của trẻ em. Trong năm học 2022 – 2023, Hội đồng Đội thành phố chú trọng triển khai các hoạt động hướng về đại biểu trẻ em tại cơ sở, nhằm hỗ trợ định hướng các giá trị tích cực, hỗ trợ thiếu nhi nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia vào những vấn đề các em quan tâm, lắng nghe ý kiến của từng đối tượng thiếu nhi cụ thể, nhằm có những định hướng triển khai tốt hơn Luật Trẻ em 2016 trên địa bàn thành phố trong thời gian đến”.

Chị Nguyễn Thị Anh Thảo trao quà cho bạn Hồ Tuấn Anh (lớp 3/1, trường TH Mai Đăng Chơn) và các bạn thiếu nhi

Cũng trong chương trình, Thành Đoàn – Hội đồng Đội TP. Đà Nẵng trao suất quà“Mỗi tháng một địa chỉ yêu thương” năm học 2022 – 2023 cho bạn Hồ Tuấn Anh (lớp 3/1, trường TH Mai Đăng Chơn) bị mắc bệnh hiểm nghèo với tổng trị giá hơn 62 triệu đồng. Chương trình cũng dành tặng 5 suất quà cho các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận tham gia chương trình mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng.

Thầy Nguyễn Bá Hùng, Hiệu trưởng trường TH Mai Đăng Chơn đại diện nhà trường trao tặng quà cho Hồ Tuấn Anh

Dịp này thầy Nguyễn Bá Hùng, Hiệu trưởng trường TH Mai Đăng Chơn, đại diện cho Ban Giám hiệu cũng như toàn bộ giáo viên, công nhân viên, học sinh trường TH Mai Đăng Chơn cũng trao phần quà trị giá hơn 61 triệu đồng cho bạn Hồ Tuấn Anh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gặp mặt 60 đại biểu trẻ em quận Ngũ Hành Sơn năm học 2022 – 2023 tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).