GenZ thay đổi xu hướng chọn trường ĐH, nhìn nhóm ngành được đăng ký nhiều nhất mà thấy toát mồ hôi vì tỷ lệ chọi

Thu Trà
Theo thống kê ngành kinh doanh và quản lý có tới 1,2 triệu nguyện vọng. Nhóm ngành này chiếm khoảng 1/3 tổng số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, đồng thời có tỷ lệ "chọi" cao nhất.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến hết ngày 16/5, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có hơn 40.500 thí sinh tự do, chiếm 3,97%. Số thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT với mục đích chỉ xét tốt nghiệp là hơn 222.500 (chiếm 21.79%). Số thí sinh chỉ xét tuyển sinh là gần 36.000 (chiếm 3,5%).

Cùng với đó những nhóm ngành có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển đại học đã được Bộ GD&ĐT công bố:

Dẫn đầu là nhóm ngành kinh doanh và quản lý chiếm tỷ lệ cao nhất, tương đương 1/3 tổng số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học 2021. Nhóm này có hơn 1,2 triệu nguyện vọng, trong khi chỉ tiêu chỉ có 118.679. Số lượng nguyện vọng đăng ký vào ngành này cũng gấp hơn 10 lần chỉ tiêu tuyển sinh của các trường. Tỷ lệ "chọi" 1/10 quả đúng là một con số đáng bất ngờ.

GenZ thay đổi xu hướng chọn trường ĐH, nhìn nhóm ngành được đăng ký nhiều nhất mà thấy toát mồ hôi vì tỷ lệ chọi - Ảnh 1
Hình minh họa

Nhóm ngành có số lượng nguyện vọng nhiều thứ hai là Máy tính và Công nghệ thông tin, với 336.001 nguyện vọng, trong khi chỉ lấy 49.582. Số lượng nguyện vọng đăng ký vào ngành này cũng gấp gần 7 lần so với lượng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường.

Nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn thu hút tổng số 512.183 nguyện vọng và chỉ lấy 72.182 chỉ tiêu.

Nhóm ngành Khoa học và đào tạo giáo viên trình độ đại học thu hút 228.821 nguyện vọng, chỉ lấy 50.737 chỉ tiêu.

Nhóm cao đẳng sư phạm ngành giáo dục mầm non có nhu cầu tuyển 14.534 chỉ tiêu nhưng nguyện vọng đăng ký chỉ có 9.641.

GenZ thay đổi xu hướng chọn trường ĐH, nhìn nhóm ngành được đăng ký nhiều nhất mà thấy toát mồ hôi vì tỷ lệ chọi - Ảnh 2
Hình minh họa

Những lưu ý với thí sinh muốn điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 để xét tuyển đại học:

Hiện đã kết thúc thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng. Thí sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng sau khi đã biết điểm thi đại học.

Sau khi biết điểm thi, tất cả các thí sinh (cả thí sinh đăng ký nguyện vọng trực tuyến và trực tiếp) đều có cơ hội điều chỉnh nguyện vọng. Lúc này, nếu bạn muốn thêm nguyện vọng thì có thể bổ sung. 

Ví dụ: Lúc đầu, bạn đăng ký 6 nguyện vọng. Sau khi biết điểm thi muốn tăng số lượng lên 10 nguyện vọng cũng hoàn toàn được phép. Tuy nhiên, nếu tăng số lượng như vậy, thí sinh phải điều chỉnh bằng phiếu, nộp cho nơi tiếp nhận hồ sơ và bổ sung lệ phí tương ứng với số nguyện vọng tăng thêm. Sau khi cán bộ tại điểm thu nhận hồ sơ cập nhật thông tin bổ sung số nguyện vọng của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn đã được cấp để thực hiện việc bổ sung nguyện vọng. Năm nay thí sinh sẽ phải tự thực hiện việc bổ sung nguyện vọng này. 

GenZ thay đổi xu hướng chọn trường ĐH, nhìn nhóm ngành được đăng ký nhiều nhất mà thấy toát mồ hôi vì tỷ lệ chọi - Ảnh 3
Hình minh họa

Ngoài ra, năm nay, thí sinh có 3 lần để điều chỉnh nguyện vọng trong khoảng thời gian cho phép. Tức là, khi đã xác nhận điều chỉnh nguyện vọng lần 1, thí sinh vẫn có thể điều chỉnh thêm 2 lần nữa. Năm ngoái, thí sinh chỉ được thực hiện công việc này 1 lần duy nhất.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác