Chiều ngày 28/2, các doanh nghiệp kinh doanh gas đồng loạt gửi thông báo kể từ ngày 1/3, giá gas bán lẻ trong nước tiếp tục tăng thêm 3.500 đồng/kg (đã bao gồm VAT). Đây là lần tăng giá gas thứ 2 kể từ đầu năm đến nay.
Theo đại diện Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro), giá gas bán lẻ của công ty sẽ tăng 3.500 đồng/kg. Việc tăng giá bán lẻ này sẽ tương ứng mức tăng 42.000 đồng mỗi bình 12kg. Giá bán lẻ tối đa của gas SP khi đến tay người tiêu dùng được công bố là 502.000 đồng/bình 12kg.
Giá gas bán lẻ này là của bình vỏ màu xám, còn các vỏ bình khác như đỏ, vàng, xanh thì có mức giá cao hơn từ 20.000 - 50.000 đồng/kg. Trên thực tế, một số thương hiệu gas khi đổi gas cho người tiêu dùng thì mức giá sẽ xấp xỉ 600.000 đồng/bình.

Tương tự, các sản phẩm gas bán lẻ của Công ty cổ phần thương mại dầu khí Thái Bình Dương (Pacific Petro) tăng 3.500 đồng/kg. Tương ứng mức tăng 21.000 đồng/bình 6kg, 42.000 đồng/bình 12kg, 157.500 đồng/bình 45kg.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Lê Quang Tuấn - Phó giám đốc Công ty cổ phần thương mại dầu khí Thái Bình Dương cho biết các sản phẩm gas City Petro, Pacific và Vimexco Gas đều tăng. Mức giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng sẽ không vượt quá 524.500 đồng/bình 12kg, 1.965.000 đồng/bình 45kg.
Theo thông lệ, vào ngày cuối cùng của tháng, các công ty gas đầu mối sẽ căn cứ vào giá gas CP chốt cho tháng tới để thông báo giá bán lẻ. Hầu hết các công ty đều có sự điều chỉnh xấp xỉ nhau. Thế nhưng, giá bán cuối cùng sẽ có sự chênh lệch khi đến tay người tiêu dùng. Điều này tùy theo đăng ký của các doanh nghiệp cũng như chi phí dịch vụ khác nhau.
Giá xăng, dầu, gas tăng lên mức cao làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu dùng của người dân và các ngành vận tải, sản xuất. Việc tăng giá như này sẽ kéo theo giá hàng hóa thiết lập mặt bằng mới, tạo áp lực lên lạm phát trong bối cảnh Việt Nam đang mở cửa trở lại và phục hồi kinh tế.











