Ngày mai (21/2), Liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo dự báo giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh này. Lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết, ở kỳ điều hành ngày mai (21/2), giá xăng có thể tăng quanh mức 1.000 - 1.100 đồng/lít, còn dầu 800 - 900 đồng/lít. Trong trường hợp cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi Quỹ BOG thì giá xăng, dầu trong nước có thể tăng ít hơn.
Giá xăng trong nước tăng bởi theo tình hình xăng dầu trên thế giới. Hiện, bình quân xăng RON 92 có giá 108,8 USD một thùng, giá xăng RON 95 ở mức 111,32 USD một thùng. Mức này tăng 7-8% so với kỳ điều chỉnh trước đó.
Như vậy đây là lần tăng thứ 5 liên tiếp và là đợt tăng thứ 4 trong năm 2022 của các mặt hàng xăng trong nước. Trong lần điều chỉnh trước (ngày 11/2), giá xăng tăng mạnh 1000đ/lít, ở mức cao nhất trong 8 năm qua.
Cụ thể, mỗi lít xăng E5 RON 92 cao nhất là 24.570 đồng một lít (tăng 980 đồng); RON 95 là 25.320 đồng một lít (tăng thêm 960 đồng). Hiện, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã vượt 25.000 đồng một lít với RON 95 và đánh dấu mức cao nhất từ tháng 8/2014.
Dù giá xăng tăng mạnh nhưng nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu cho biết vẫn lỗ 500-800 đồng một lít. Ngoài khan hiếm nguồn cung, hoạt động kinh doanh thua lỗ cũng khiến nhiều đơn vị treo biển "tạm ngưng bán hàng" hoặc bán theo định mức. Hôm nay, nhiều cây xăng tại TP.HCM cũng xuất hiện tình trạng bán giới hạn hoặc ngưng bán. Theo Bộ Công Thương, khoảng 10 ngày nữa, cung và cầu thực trên thị trường mới cân bằng trở lại.
Giá xăng tăng được dự báo sẽ kéo theo các mặt hàng khác cùng tăng theo. So với thời điểm đầu năm 2021, giá thực phẩm tươi sống, gạo, dầu ăn và các loại thực phẩm chế biến sẵn... đã tăng 10-30% vì đà tăng liên tục của giá xăng dầu.