Gieo những yêu thương, mở đường hướng nghiệp cho trẻ em đặc biệt

CTV Bùi Minh
Những bó hoa handmade được chế tác khéo léo, xinh xắn như cúc họa mi, hoa hồng, hoa hướng dương và các loại bánh được ra lò như bánh nướng, bánh dẻo, bánh gạo lứt, cơm cháy chà bông… Ít ai nghĩ rằng đó là những sản phẩm được làm bởi người khuyết tật, tự kỷ.

Nằm trên đường Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Yên Bái với tấm biển quảng cáo lớn là "Đào tạo hướng nghiệp nghề cho thanh thiếu niên tự kỷ, khuyết tật trí tuệ", dù mới đi vào hoạt động nhưng Trung tâm S.E.E.D Center Yên Bái đã nhận được sự quan tâm của các bậc huynh có con mắc chứng tự kỷ, khuyết tật trí tuệ tin tưởng gửi gắm con em.

Thấu hiểu nỗi lòng gia đình có con mắc hội chứng tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, Trung tâm Đào tạo kỹ năng sống - hướng nghiệp dạy nghề S.E.E.D Center Yên Bái được xây dựng để hướng nghiệp cho thanh thiếu niên khiếm khuyết về sức khỏe, tâm thần làm được những công việc phù hợp, tạo nguồn thu nhập cho bản thân, giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Các học viên Trung tâm S.E.E.D Center Yên Bái học nghề handmade làm hoa giấy, hoa cài áo, dây buộc tóc...

Hiện tại, Trung tâm có các chương trình đào tạo, hướng nghiệp: kỹ năng sống; kỹ năng tiền nghề; khả năng tính toán và đọc hiểu; quản lý hành vi; quản lý tài chính; hướng nghiệp, dạy các nghề làm bánh, làm thủ công handmade, làm hoa nghệ thuật, làm thiệp hộp....

Mong muốn giúp các con có môi trường học tập, rèn luyện và tìm được công việc phù hợp cho bản thân…, đồng hành cùng gia đình, trong quá trình lớn lên của các em nhỏ đặc biệt, các thầy cô ở S.E.E.D Center Yên Bái đã trở thành điểm tựa cho các em và gia đình.

Là một trong những học viên mắc chứng chậm phát triển, em N.T.A ở huyện Yên Bình được gia đình đăng ký cho theo học tại Trung tâm. Sau hơn 1 tháng học tập, từ một cậu bé khó giao tiếp, không nề nếp, không tập trung trong mọi việc, N.T.A đã yêu thích và say mê học làm đồ handmade, tỉ mẩn nghiên cứu từng công đoạn. Tuy khó khăn khi thể hiện bằng lời nói nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ của em là lòng biết ơn, tình yêu thương gia đình và các thầy cô.

Bên cạnh đó là niềm vui, sự yên tâm của các gia đình khi thấy sự tiến bộ, thay đổi từng ngày của con giúp cha mẹ vơi đi phần nào nỗi lo lắng. Anh Cù Huy Đức – một phụ huynh đăng ký cho con theo học tại Trung tâm chia sẻ: "Trước đây ở nhà, bạn ấy là người lầm lì, lười giao tiếp mà nghiện chơi game trên điện thoại nên tôi rất lo lắng. Nhưng từ khi gia đình đăng ký cho cháu vào học ở Trung tâm, được các cô giáo tận tình hướng dẫn dạy làm bánh Trung thu, bánh sukem, cơm cháy chà bông cùng nhiều kỹ năng trong cuộc sống đã giúp suy nghĩ, tinh thần học tập, tác phong của cháu thay đổi nhiều. Cháu biết nghe lời và tập trung hơn trong mọi việc”.

Những bó hoa handmade được chế tác khéo léo, xinh xắn như cúc họa mi, hoa hồng, hoa hướng dương và các loại bánh được ra lò như bánh nướng, bánh dẻo, bánh gạo lứt, cơm cháy chà bông… đều nhờ các cô giáo cầm tay hướng dẫn học viên vừa học vừa làm.

Chị Lê Thị Hằng - giáo viên phụ trách dạy nghề handmade, Trung tâm S.E.E.D Center Yên Bái chia sẻ: "Công việc làm hoa giấy, hoa lụa đối với người bình thường chỉ cần hướng dẫn một vài ngày là dễ dàng làm thành thạo nhưng đối với các bạn mắc chứng tự kỷ, khuyết tật trí tuệ thì phải mất vài tháng chỉ để làm một vài công đoạn cắt cánh hoa, lá hoa. Nghề dạy trẻ đặc biệt đòi hỏi sự kiên nhẫn, tình yêu thương, cảm thông với những mảnh đời kém may mắn, qua đó tìm ra phương pháp hướng dẫn giúp các bạn có thể làm việc hiệu quả theo nhóm".

Giáo viên Trung tâm S.E.E.D Center Yên Bái hướng dẫn học viên làm bánh trung thu.
Tại Trung tâm, ngoài học làm hoa giấy, hoa lụa, học làm bánh, các học viên còn được dạy kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, quản lý hành vi… giúp các em luôn giữ tâm lý ổn định, lối sống an toàn, lành mạnh.

Điểm chung của các lớp học này là đều có các hoạt động mang tính lặp đi lặp lại, phù hợp với các em mắc chứng tự kỷ, khuyết tật trí tuệ giúp các em có thêm nhiều trải nghiệm tạo môi trường học tập và làm việc hiệu quả.

Chị Trương Thị Thanh Nhàn – Quản lý chuyên môn Trung tâm S.E.E.D Center Yên Bái cho biết: "Chúng tôi mong muốn các bạn thanh thiếu niên tự kỷ, khuyết tật trí tuệ được tiếp cận và học nghề từ sớm, giúp các em tìm cho mình một công việc phù hợp. Bởi trao niềm tin, cơ hội chính là cách giúp các bạn bộc lộ, thể hiện khả năng của bản thân, xóa bỏ định kiến về người tự kỷ, khuyết tật trí tuệ là gánh nặng của gia đình, xã hội. Đồng thời, tôi mong muốn mô hình này sẽ có thêm sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện lan tỏa tình yêu thương, đem lại những điều tuyệt vời nhất cho những số phận kém may mắn".

Trung tâm cũng mong muốn nhận được sự quan tâm của cộng đồng, doanh nghiệp cùng đồng hành hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm do chính tay các học viên làm ra. Qua đó tạo nguồn cổ vũ, động viên giúp thanh thiếu niên mắc chứng tự kỷ, khuyết tật trí tuệ hòa nhập với cộng đồng, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Mỗi ước mơ được gieo mầm sẽ kết thành trái ngọt, trao đi yêu thương sẽ nhận lại niềm vui, hạnh phúc. Đó chính là mục tiêu mà Trung tâm Giáo dục và đào tạo hướng nghiệp nghề S.E.E.D Center Yên Bái đang nỗ lực hướng tới.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gieo những yêu thương, mở đường hướng nghiệp cho trẻ em đặc biệt tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.