Góc "cưng xỉu": Hội thi chăm cây táo nở hoa của 12 hộ dân trong khu cách ly

Hồng Ngọc
Cuộc thi chăm sóc cây táo nở hoa được chính quyền địa phương tổ chức giúp người dân trong khu cách ly có tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng, vượt qua mùa dịch thành công.

Mới đây, người dân trong khu vực cách ly trên đường Đông Hưng Thuận 5 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) đã rất thích thú khi được tham gia hội thi trồng cây với chủ đề "Tặng táo xanh, cùng chung tay chống dịch".

Mỗi hộ dân được gửi tặng một chậu táo Mỹ kèm phân bón để hỗ trợ chăm sóc. Theo quy định của cuộc thi, các gia đình sẽ tiến hành chăm sóc cây táo trong thời gian 20 ngày. Đồng thời, cập nhật ảnh chụp quá trình chăm sóc cây táo gửi cho nhân viên kỹ thuật qua ứng dụng Zalo.

Góc
UBND phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM) đã tặng 12 hộ dân ở điểm phong tỏa mỗi hộ một cây táo và phát động hội thi trồng cây.

Sau 20 ngày, Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải dựa trên hình ảnh và thành quả thu được. Người dân sẽ nhận được các giải thưởng vô cùng hấp dẫn: Giải nhất trị giá 2 triệu đồng kèm chậu kiểng, 3 giải khuyến khích mỗi giải 500.000 đồng.

Góc
Các hộ dân sẽ tiến hành chăm sóc cây táo trong 20 ngày.

Hội thi này nhằm tạo không khí thi đua cho các hộ dân trong điểm phong tỏa phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, còn mang đến tâm lý thoải mái khi cách ly tại nhà, giúp người dân bớt cảm giác bị áp lực vì không thể ra ngoài sinh hoạt bình thường.

Góc
Sau 20 ngày chăm sóc, cây táo sẽ được đem ra chấm điểm và trao giải thưởng.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP.HCM đã tiến hành giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 bắt đầu từ 0 giờ ngày 31/5. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16.

Bên dưới bài đăng thông tin về cuộc thi, nhiều người tỏ ra rất thích thú và đưa ra những ý kiến tích cực: "Nếu cuộc đời còn nhiều điều xấu xa thì tại sao cây táo lại nở hoa", "Hy vọng chăm đến lúc cây táo nở hoa cũng là lúc chấm dứt dịch tại Việt Nam ta nhé!", "Ý tưởng hay, thật ý nghĩa".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Góc "cưng xỉu": Hội thi chăm cây táo nở hoa của 12 hộ dân trong khu cách ly tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.