Hà Lan - Argentina: Rượt đuổi kinh điển, nghẹt thở luân lưu

Bảo Bối
Đây thực sự là trận đấu kịch tính từ đầu tới cuối nhất của World Cup, kết thúc với một loạt luân lưu tột độ căng thẳng.

Argentina đón chào sự trở lại của Rodrigo De Paul sau chấn thương nhẹ, nhưng thông tin đáng chú ý là HLV Lionel Scaloni đã chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ ở trận này với sự trở lại của Lisandro Martinez. Trong khi đó Hà Lan thay chỉ 1 người so với trận thắng Mỹ, Steven Bergwijn được chọn thay thế Davy Klaassen nên anh sẽ đá cặp tiền đạo với Depay trong khi Gakpo chơi lùi.

Hà Lan - Argentina: Rượt đuổi kinh điển, nghẹt thở luân lưu - Ảnh 1Molina bất ngờ ghi bàn cho Argentina từ đường chọc khe của Messi

Mặc dù Hà Lan kiểm soát bóng tốt nhưng Argentina khởi đầu sáng sủa hơn với nhiều pha vượt qua trung tuyến để tổ chức tấn công. Mặc dù vậy hai đội trong khoảng hơn 20 phút đầu chỉ chủ yếu trông chờ may mắn từ các cú sút xa do hai bên thường xuyên chuyền hỏng ở những đường bóng quyết định.

Trong thế trận chưa có dấu hiệu thay đổi, Argentina đã mở tỷ số nhờ một pha tấn công thiên tài. Phút 35, Messi được các hậu vệ Hà Lan chăm sóc khá kỹ nhưng anh vẫn đi bóng vào trong trước khi chọc khe rất hay cho Molina, hậu vệ biên này bất ngờ tách khỏi Daley Blind để lọt vào vòng cấm đón bóng và anh kịp dứt điểm hạ thủ môn Noppert trước khi Van Dijk kịp truy cản.

Hiệp 2 Argentina chủ động lùi xuống chơi phản công và Hà Lan tỏ ra rất bế tắc. Phút 71 Dumfries lại mắc sai lầm khi lỡ đà và phạm lỗi với Acuna ngay trong khu cấm địa, mang lại quả penalty để Messi đánh lừa Noppert nâng tỷ số lên 2-0. Lúc này Scaloni bắt đầu rút ra những cầu thủ bị thẻ vàng, trong khi Louis Van Gaal quyết định chơi bóng dài tổng lực bằng việc tung hai tiền đạo cao kều Luuk De Jong & Wout Weghorst.

Chỉ 5 phút sau khi vào sân Weghorst đã tạo ra đột biến, phút 83 anh đón quả tạt của Berghuis và đánh đầu đập đất rất hiểm đánh bại thủ môn Emiliano Martinez. Van Gaal lập tức đẩy Van Dijk lên đá tiền đạo luôn thể và chỉ đạo các cầu thủ Hà Lan câu bóng bổng, hai bên bắt đầu chơi rắn với nhau và một pha bóng như vậy giữa Paredes và Ake khiến cầu thủ hai bên lao vào xô xát ở phút 89.

Hà Lan - Argentina: Rượt đuổi kinh điển, nghẹt thở luân lưu - Ảnh 2Người hùng Weghorst ghi cú đúp để Hà Lan sống sót ở phút chót

Hiệp 2 có 10 phút bù giờ và các cầu thủ Argentina làm mọi cách để bảo vệ khung thành. Nhưng ở phút 90+11, Hà Lan hưởng quả đá phạt ở khu chữ D sau khi Pezzalla đẩy ngã Weghorst, và từ đây một pha bóng thiên tài xảy ra: Thay vì sút hàng rào, Koopmeiners bất ngờ chuyền thấp vào giữa vòng cấm cho Weghorst và anh che người ngăn cản Enzo Hernandez trước khi sút chéo góc vào cầu môn, gỡ hòa 2-2 ngay ở pha bóng cuối cùng của hai hiệp.

Trong hiệp phụ hai đội chơi khá cẩn trọng để tránh bàn thua, nhưng Argentina ở 15 phút cuối bắt đầu dồn ép khi tung Di Maria vào sân. Lautaro Martinez 2 lần sút trúng người cầu thủ Hà Lan khi có cơ hội dứt điểm, Enzo Fernandez có một cú sút xa đổi hướng vọt xà ngang và ở phút 120 tiền vệ của Benfica này đã đánh bại Noppert từ ngoài vòng cấm nhưng lại đưa bóng trúng cột dọc. 2-2 sau 120 phút và một lần nữa hai đội phải đá luân lưu.

Hà Lan - Argentina: Rượt đuổi kinh điển, nghẹt thở luân lưu - Ảnh 3Messi tới chúc mừng Emiliano Martinez, người hùng của loạt luân lưu

Ngay đầu loạt luân lưu Emiliano Martinez đã xuất sắc cản phá 2 lượt sút đầu tiên bên phía Hà Lan của Van Dijk và Berghuis. Messi, Paredes, Montiel chính xác ở 3 lượt đầu, nhưng cú đá chệch cột lượt 4 của Enzo Fernandez khiến Hà Lan còn hy vọng. Họ duy trì hy vọng đó với 2 cú sút chính xác của Weghorst và Luuk De Jong, nhưng ở lượt 5 của Argentina Lautaro Martinez đã đánh lừa thủ môn Noppert để ấn định 4-3, đưa Argentina vào bán kết gặp Croatia.

Tỷ số trận đấu: Hà Lan 2-2 Argentina

Ghi bàn: 

- Hà Lan: Weghorst 83' 90'+ 11

- Argentina: Molina 35', Messi 73' (pen)

Tỷ số luân lưu: Hà Lan 3-4 Argentina

Đội hình xuất phát:

Hà Lan: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn.

Argentina: E Martinez; Romero, Otamendi, Lisandro Martinez; Molina, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Acuna; Messi, Alvarez.

(theo 24h)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hà Lan - Argentina: Rượt đuổi kinh điển, nghẹt thở luân lưu tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác