Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022

Ngọc Lam
Để đảm bảo phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Sáng ngày 19/1, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố và ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đồng chủ trì phiên họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tại buổi họp, ông Chu Ngọc Anh cho biết Hà Nội đã báo cáo, xin ý kiến Chính phủ về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã có văn bản báo cáo Ban Bí thư về việc Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trực tuyến để phục vụ nhân dân dịp tết cổ truyền. Trên tinh thần đảm bảo phòng chống dịch; bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân trên hết và trước hết.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ đề nghị chưa nên cho phép Hà Nội bắn pháo hoa dịp Tết này. Ông Chu Ngọc Anh nói: "Như vậy, về cơ bản, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa trực tuyến dịp Tết 2022".

Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022 - Ảnh 1

Theo như kế hoạch, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành về tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2022 thì thành phố sẽ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa trực tuyến trên truyền hình để phục vụ nhân dân.

Cụ thể, thành phố tổ chức 1 điểm bắn, 1 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại đảo Dừa, công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng). Thời điểm bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15 ngày 1/2 (tức đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022), kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Trước đó, dịp Tết Dương lịch, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và countdown chào năm mới 2022. Thay vào đó, thành phố đã tổ chức một số hoạt động trực tuyến.

Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước vẫn ghi nhận ca mắc Covid-19 hàng ngày trong cộng đồng. Đặc biệt, tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn. Ngoài ra, biến thể Omicron đang lây lan nhanh và diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng như trong khu vực.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tốt nhất không tổ chức bắn pháo hoa. Nếu tổ chức bắn phải đảm bảo tuân thủ quy định 5K (gồm: khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế, khoảng cách), không tập trung đông người xung quanh khu vực bắn pháo hoa.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022 tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Những “Chủ nhân tương lai của Đất nước” rạng rỡ trong ngày hội non sông

Trong không khí hào hùng của mùa thu lịch sử, các em nhỏ đã cùng cha mẹ, thầy cô hiện diện tại những điểm nhấn Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nụ cười, ánh mắt và sắc đỏ sao vàng trên trang phục các em đã trở thành hình ảnh đẹp, thắp sáng niềm tin về thế hệ “Chủ nhân tại A100” của Đất nước trong tương lai.

Thủ tướng họp khẩn ứng phó bão số 5: Bảo vệ tính mạng nhân dân là mục tiêu cao nhất

Trước những diễn biến rất phức tạp của bão số 5, chiều tối 24/8 tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã đi kiểm tra và chủ trì cuộc họp khẩn với Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với cơn bão và mưa lũ sau bão.

“Kỳ nghỉ hồng” 2025 mang niềm vui đến thiếu nhi vùng biên

Sáng 23/8, tại Trường THPT Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức Lễ xuất quân “Kỳ nghỉ hồng” cấp Trung ương năm 2025 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho nhân dân và thiếu nhi vùng biên giới.