Hà Tĩnh: Không khí lạnh tăng cường, học sinh mầm non đến lớp giảm 30%

Phan Thoa
Thầy Nguyễn Hữu Sum - Trưởng phòng GD&ĐT Kỳ Anh cho biết: mấy ngày nay do nhiệt độ xuống thấp nên tỷ lệ đến lớp của học sinh mầm non trên địa bàn giảm khoảng 30% so với trước

Thông tin từ báo Hà Tĩnh, không khí lạnh tăng cường gây ảnh hưởng rất xấu đến đời sống sinh hoạt của người dân và các bạn học sinh, nhất là với các bạn học sinh mầm non. Để đảm bảo việc học và sức khỏe cho các bạn học sinh mầm non, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã có hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể đến các trường.

Giữ giấc ngủ trưa ấm áp cho các bạn nhỏ ở một trường mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh

Thầy Nguyễn Hữu Sum - Trưởng phòng GD&ĐT Kỳ Anh cho biết: “Sức khoẻ của học sinh, đặc biệt là bậc mầm non luôn được chúng tôi quan tâm hàng đầu. Vì thế, chúng tôi cũng đã theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo phòng chống rét cho học sinh. Dù vậy, mấy ngày nay do nhiệt độ xuống thấp nên tỷ lệ đến lớp của học sinh mầm non trên địa bàn giảm khoảng 30% so với trước”.

Từ tinh thần chỉ đạo của ngành, việc đảm bảo sức khoẻ, giữ ấm cho học sinh mầm non đã được các nhà trường triển khai nghiêm túc. Cô Ngô Thị Hiền - Hiệu trưởng trường Mầm non Hà Linh (Hương Khê) cho biết: “Những ngày này, chúng tôi đã cho lắp rèm, ri đô tại các phòng học, sử dụng bình ủ ấm nước cho học sinh uống và nước ấm để rửa. Chúng tôi cũng dừng tất cả các hoạt động ngoài trời. Trong lớp học, ngoài việc vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo ánh sáng, các cô cũng tiến hành trải thảm xốp và lót chiếu để các cháu ngồi được ấm hơn”.

Ở vùng nông thôn, hoàn cảnh nhiều gia đình cũng hết sức khó khăn, một số bố mẹ không có nhiều thời gian cho con. Trước tình hình đó, giáo viên nhà trường đã phối hợp với các bậc cha mẹ nhắc nhở giữa ấm cho các cháu qua những việc làm đơn giản như: mặc đủ ấm, đi tất tay, tất chân, đội mũ, hạn chế cho trẻ ra ngoài trời.

Trước đó báo Người đưa tin cho biết vào sáng 9/1 , do trường đóng cổng nên nhiều phụ huynh có con theo học tại trường mầm non thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đã phải bồng các bạn nhỏ qua tường rào vào lớp học giữa trời lạnh gần 10 độ C vì đi muộn. Sự việc gây bức xúc trong dư luận. Ngay sau sự việc này phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn đã phát Công văn số 07/GDĐT gửi cho tất cả các trường học trên địa bàn về việc phòng chống rét cho học sinh.

Minh Anh (tổng hợp)

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Không khí lạnh tăng cường, học sinh mầm non đến lớp giảm 30% tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.