Hát quốc ca "thiếu nhiệt tình" có thể bị phạt tại Philippines

Đinh Mai
Hạ viện Philippines đã thông qua dự luật buộc người dân phải thể hiện nhiệt huyết khi hát quốc ca, và những hành động thiếu nghiêm túc sẽ bị phạt đến 2.000 USD.
Binh lính Philippines thực hiện nghi thức chào cờ
 
Theo dự luật mới được hạ viện thông qua ngày 26.6, khi bài quốc ca được cử lên tại nơi công cộng, người dân phải hát theo với sự nhiệt tình, theo đài CNN Philippines.
Mọi công dân phải đứng tập trung trước quốc kỳ và làm nghi thức chào trước khi nốt đầu tiên của bài quốc ca Lupang Hinirang vang lên, tay phải đặt lên ngực trái. Dự luật quy định phải sử dụng chính xác giai điệu của tác giả Julian Felipe biên soạn và mọi trường học đều phải phổ biến cho học sinh học thuộc lời bài hát.
Đối với những người vì lý do tôn giáo hoặc đức tin mà không thể hát quốc ca, dự luật quy định những người này phải tỏ thái độ tôn trọng và đứng nghiêm khi quốc ca đang được trình bày.
Những hành động coi thường, không tôn trọng hoặc nhạo báng quốc ca sẽ bị xử phạt với mức tiền từ 50.000-100.000 peso (khoảng 1.000-2.000 USD). Tái phạm sẽ bị phạt tiền và ngồi tù, ngoài ra còn bị bêu tên lên mặt báo.
Dự luật đã được trình lên thượng viện để chờ thông qua.
 
Theo Thanh Niên

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hát quốc ca "thiếu nhiệt tình" có thể bị phạt tại Philippines tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.