Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 kết thúc sau 16 ngày tranh tài bằng Lễ Bế mạc diễn ra trên sân vận động Olympic ở Tokyo (Nhật Bản) vào lúc 18h00 (giờ Việt Nam) ngày 8/8. Tương tự Lễ Khai mạc, để đảm bảo an toàn và phòng dịch COVID-19, Lễ Bế mạc không có khán giả vào sân theo dõi trực tiếp.
Chủ đề của Lễ Bế mạc là "Worlds We Share", với mong muốn phản ánh tinh thần Olympic và thể hiện ý tưởng rằng chúng ta sẽ kết nối lại và cùng vượt qua khó khăn.
Hình ảnh ngọn đuốc Olympic được thắp sáng tại lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020. (Nguồn: AFP)Sáu nhân vật nổi bật của Nhật Bản, trong đó có người mẫu, bác sỹ, VĐV trẻ hoặc VĐV đạt thành tích cao, cùng mang quốc kỳ Nhật Bản vào sân vận động trong lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 . (Nguồn: AFP)Quốc kỳ Nhật Bản được kéo lên trong Lễ bế mạc. (Nguồn: Getty Images)Quốc kỳ Hy Lạp, quê hương của Olympic, được kéo lên. (Nguồn: Getty Images)Trong ảnh: Cờ Olympic (trái) được kéo lên bên cạnh quốc kỳ Nhật Bản (giữa). (Nguồn: Getty Images)Các vận động viên cầm quốc kỳ nước mình tiến vào trung tâm sân vận động Olympic. (Nguồn: Getty Images)Đại diện các đoàn thể thao cầm cờ diễu hành. ( Nguồn: AFP)Đại diện các đoàn thể thao cầm cờ tạo thành vòng tròn trên sân vận động Olympic ở Tokyo. (Nguồn: Getty Images)Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc tế Thomas Bach (giữa) phát biểu bế mạc. (Nguồn: AFP)Màn pháo hoa được thắp sáng tại lễ bế mạc. (Nguồn: AFP)Màn trình diễn ánh sáng. (Nguồn: Getty Images)Màn trình diễn pháo hoa. (Nguồn: Getty Images)Các nghệ sỹ của đoàn nhạc kịch Takazuka Revue chuẩn bị biểu diễn quốc ca Nhật Bản. (Nguồn: Getty Images)Các vũ công khiêu vũ trong Lễ bế mạc. (Nguồn: Getty Images)Các vận động viên tham gia Lễ Bế mạc. (Nguồn: Getty Images)Thứ 2 từ trái sang: Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc tế Thomas Bach, Thái tử Akishino và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide theo dõi Lễ bế mạc. (Nguồn: Getty Images)Các vận động viên biểu diễn tung hứng. (Nguồn: Getty Images)Nam ca sỹ Tomotaka Okamoto biểu diễn bài hát truyền thống Olympic. (Nguồn: Getty Images)Các tay đua BMX (xe đạp địa hình) biểu diễn tại Lễ bế mạc. (Nguồn: Getty Images)Tiết mục văn nghệ ở Lễ Bế mạc. (Nguồn: Getty Images)Nghệ sỹ trống Taiko Kensaku Sato biểu diễn tại Lễ bế mạc. (Nguồn: Getty Images)Lá cờ Olympic được hạ xuống, kết thúc một mùa Thế vận hội. (Nguồn: Getty Images)Thống đốc Tokyo (Nhật Bản), bà Yuriko Koike (trái) trao lá cờ Olympic cho Chủ tịch IOC Thomas Bach để chuyển cho bà Ana Maria Hidalgo (phải), Thị trưởng Paris (Pháp) - thành phố đăng cai Olympic mùa Hè 2024. (Nguồn: AFP)Bà Ana Maria Hidalgo tiếp nhận lá cờ Olympic từ Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc tế Thomas Bach. (Nguồn: Getty Images)Ngọn đuốc Olympic tắt lửa, chính thức khép lại một mùa Thế vận hội. (Nguồn: AFP)Hình ảnh sân vận động Olympic được thắp sáng bởi pháo hoa rực rỡ. (Nguồn: Getty Images)Dòng chữ cảm ơn tiếng Nhật được viết bằng phiên âm tiếng Anh được thắp sáng trên cao tại Lễ Bế mạc Olympic Tokyo 2020. Có thể khẳng định đây là kỳ thế vận hội đặc biệt trong lịch sử. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ đại dịch Covid-19 và những yếu tố khác, nhưng Olympic Tokyo 2020 đã để lại nhiều dư âm khó quên, nhất là những nỗ lực, cố gắng của nước chủ nhà Nhật Bản. (Nguồn: AFP)
(theo TG&VN)
Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online
Nhân dịp đầu năm học mới 2025-2026, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã triển khai hàng loạt các chương trình trao tặng sách giáo khoa và sách tham khảo nhằm hỗ trợ học sinh và các trường học vùng khó khăn, đặc biệt là vùng biên giới.
Sáng 5/9, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã dự lễ khai giảng tại Đồng Nai và Tuyên Quang, trao học bổng, tủ sách, xe đạp và nhiều phần quà ý nghĩa tiếp sức học sinh dân tộc thiểu số trong năm học mới.
Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng.
Sáng 5/9, trong không khí tưng bừng của ngày khai giảng đặc biệt kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh trống khai giảng, chính thức mở ra năm học mới 2025-2026 cho hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước.
Sáng 5/9/2025, Lễ khai giảng năm học mới kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.
Sáng nay (5/9), gần 30 triệu học sinh cả nước bước vào năm học 2025-2026 trong không khí đặc biệt, với lễ khai giảng thống nhất toàn quốc gắn liền kỷ niệm 80 năm thành lập ngành giáo dục. Đây cũng là năm học bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.
Rất nhiều dư địa hợp tác truyền thông để phát triển và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu đã được thảo luận tại các buổi làm việc của đoàn đại biểu Báo Thanh Niên tại Bắc Kinh.
Ngồi trên máy bay mà thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng tôi lại ngó ra cửa sổ, muốn nhìn xuyên qua làn mây trắng để chờ đợi giây phút Huế sẽ hiện ra những hình sông dáng núi và thành quách cổ xưa…
Canxi là chất khoáng cần thiết cho tạo xương và răng cũng như nhiều chức năng quan trọng khác của cơ thể. Mỗi ngày, trung bình một người trưởng thành cần khoảng 1.000mg canxi. Tuy nhiên không nên bổ sung quá nhiều canxi vì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
Tại sự kiện ra mắt iPhone 17 ngày 9/9, Apple khẳng định hệ thống camera trên iPhone 17 Pro mang lại trải nghiệm như sử dụng 8 ống kính chuyên biệt, dù chỉ có 3 camera vật lý.
Vòng loại Cúp Quốc gia mùa giải 2025-2026 đã chính thức khép lại, xác định đầy đủ 16 đội bóng sẽ góp mặt ở vòng 1/8, trong đó có 12 đại diện đến từ V.League và 4 câu lạc bộ của giải hạng Nhất.
Một trong những mục tiêu quan trọng của việc điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông là bảo đảm có một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc, bắt đầu áp dụng ngay từ năm học 2026-2027.
TH School – ngôi trường nơi học sinh đến lớp với nụ cười, rèn luyện sự tự lập qua từng việc nhỏ và trưởng thành trong mỗi trải nghiệm – bước vào năm học 2025–2026 với hành trang hạnh phúc, tri thức và niềm tự hào dân tộc.
Ngày 2/9, Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hàng vạn bước chân diễu binh hùng dũng, triệu ánh mắt tự hào và những nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp thủ đô như viết tiếp câu chuyện hào hùng của dân tộc. Hòa chung nhịp đập tự hào ấy, Vinamilk hiện diện như một phần thân quen của mọi gia đình Việt, tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho ngày hội lớn của non sông.
Hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Vinamilk – thương hiệu sữa quốc dân – đã vinh dự đồng hành cùng hàng chục nghìn chiến sĩ và người dân trong sự kiện trọng đại của đất nước.
Tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đang diễn ra tại Hà Nội, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk thu hút đông đảo người dân ghé thăm.
Vinamilk – doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam – vinh dự được lựa chọn là một trong những đơn vị tiêu biểu tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (1945–2025) tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 28/8 đến 5/9.