HLV Park Hang-seo nói những “đứa trẻ U23” của mình tự ti

ducthuan
Ông thầy người Hàn Quốc Park Hang-seo nói những “đứa trẻ U23” mà ông coi họ như con mình rất tự ti nên mất tự tin, và ông đã truyền cho đám trẻ sự tự tin để làm nên kỳ tích.

Trả lời trên tạp chí danh tiếng Four Four Two phiên bản Thái Lan, HLV Park Hang-seo nói về cảm nhận của ông khi lần đầu gặp những đứa con trong ĐT U23: “Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á có nhiều tiềm năng về bóng đá. Nhưng khi gặp các cầu thủ Việt Nam lần đầu tiên, tôi thực sự ngỡ ngàng.

Họ có tốc độ tuyệt vời cùng kỹ thuật và thể hình đẹp. Nhưng họ không hề biết rằng mình chất lượng như thế nào, họ không biết tiềm năng của họ rất tốt cả trong so sánh với Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Điều đó khiến họ mất tự tin.

HLV Park Hang-seo nhận xét, các cầu thủ trẻ của Việt Nam tài năng nhưng lại tự ti, vì vậy, ông đã truyền cho họ sự tự tin để thi đấu tốt.

Điều tôi phải làm là giúp họ kiểm soát được trạng thái tinh thần. Họ phải tìm thấy sự tự tin ở chính mình. Sau đấy, tôi nhận ra cầu thủ Việt Nam giống như những miếng bọt biển. Họ tiếp thu kiến thức mới rất nhanh, họ luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới lạ. Khi họ không biết một điều gì đó và được tôi giảng giải, họ luôn nói rằng ‘Ồ, thì ra là thế’.

Ông nhận xét: “Hầu hết cầu thủ Việt Nam đều muốn “chơi” bóng thực sự. Họ muốn trở nên giống như Barcelona. Nhưng thực tế thì không phải lúc nào chúng ta cũng làm được điều đó.”

Với thành tích đội U23 Việt Nam lần đầu tiên vào chung kết Giải vô địch U23 châu Á, Văn phòng Chủ tịch nước đã kiến nghị các cơ quan chức năng đánh giá thành tích và chủ động đề xuất khen thưởng cho đội tuyển cùng các thành viên trong đội.

Theo quy định, các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước gồm có: huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, kỷ niệm chương, huy hiệu, bằng khen, danh hiệu thi đua. Trong đó, huân chương để tặng các cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 27/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan tại sân vận động ở thành phố Thường Châu, Trung Quốc.

Kim Ngưu

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết HLV Park Hang-seo nói những “đứa trẻ U23” của mình tự ti tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.