Giáo dục sáng tạo: Học sinh bơi trong bể ngập rác để nhận thức được sự nguy hiểm của rác thải nhựa

Minh Hồng
Thay vì để các bạn ngồi nghe lý thuyết nhàm chán, trường mầm non Polam ở Anh có cách tiếp cận thực tế hơn, cho học sinh bơi lội trong một bể nước ngập tràn rác thải nhựa.

Ở các đại dương trên thế giới, tình trạng rác thải nhựa trở thành tình trạng đáng báo động, đe dọa nguyên trọng tới sinh vật cũng như môi trường biển. Theo thống kê của Tổ chức Bảo vệ môi trường biển Ocean Conservancy, mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn nhựa thải ra biển trên toàn thế giới. Rác thải nhựa không chỉ làm xấu cảnh quan biển mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn tới tính mạng và sự sống của sinh vật biển cũng như cuộc sống con người.

Chính vì vậy, nhiều trường học trên thế giới đã đưa vào chương trình dạy bài học về sự nguy hiểm của rác thải nhựa để giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường. Hầu hết những buổi học này được dạy trên lớp như các tiết học thông thường. Tuy nhiên, trường mầm non Polam ở Anh đã có cách làm vô cùng sáng tạo, giúp học sinh hiểu và tiếp cận vấn đề một cách trực quan hơn.

Trường học tại Anh cho học sinh bơi trong bể ngập rác để giáo dục về sự nguy hiểm của rác thải nhựa - Ảnh 2
Trường học tại Anh cho học sinh bơi trong bể ngập rác để giáo dục về sự nguy hiểm của rác thải nhựa - Ảnh 1
Các bạn học sinh trường mầm non Polam bơi trong bể ngập rác

Theo đó, nhà trường đã tổ chức một đợt thu gom vật liệu nhựa đã qua sử dụng và tái sử dụng rồi thả hết vào bể bơi. Học sinh sẽ bơi trong bể ngập rác này và giáo viên dạy các em về tình trạng rác thải đang nguy cấp thế nào trên các đại dương thế giới. Dĩ nhiên tất cả những rác nhựa này đã được làm sạch trước khi cho vào bể bơi của trẻ.

Các bạn học sinh được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm thực tế khủng khiếp đang xảy ra tại các bãi biển cũng như nhận thức trách nhiệm của bản thân cần dọn dẹp, thu gom rác nhựa trôi nổi, bỏ vào những chiếc giỏ rỗng đặt cạnh bể bơi.

Trường học tại Anh cho học sinh bơi trong bể ngập rác để giáo dục về sự nguy hiểm của rác thải nhựa - Ảnh 3
Trường học tại Anh cho học sinh bơi trong bể ngập rác để giáo dục về sự nguy hiểm của rác thải nhựa - Ảnh 4
Trường học tại Anh cho học sinh bơi trong bể ngập rác để giáo dục về sự nguy hiểm của rác thải nhựa - Ảnh 5
Các bạn nhỏ sau đó cần đi thu gom rác nhựa trôi nổi, bỏ vào những chiếc giỏ rỗng đặt cạnh bể bơi.

Những hình ảnh về buổi giáo dục đặc biệt này được trường mầm non Polam ở Anh đăng tải lên Facebook nhà trường và nhận về phản hồi tích cực của phụ huynh cũng như cư dân mạng. Đã có gần 7000 lượt chia sẻ về giờ học độc đáo của trường. Nhiều người nhận xét, buổi học sẽ giúp học sinh, những bạn nhỏ có cách tiếp cận thực tế và thiết thực hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển.

Trường học tại Anh cho học sinh bơi trong bể ngập rác để giáo dục về sự nguy hiểm của rác thải nhựa - Ảnh 6

Các bạn nghĩ sao về buổi học thế này?

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa rộn ràng ngày tổng kết

Sáng 28/12, tại Nhà hát Măng non, Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đào tạo năm 2025 và khai giảng khóa học mới năm 2026. Ngay từ sớm, không khí nơi đây đã tràn ngập tiếng cười, những ánh mắt háo hức của các bạn nhỏ trong những bộ trang phục xinh xắn.

Thiếu nhi Đà Nẵng kể chuyện quê hương bằng sắc màu hội họa

200 bức tranh thiếu nhi mang chủ đề “Tự hào Đà Nẵng quê hương” đã cùng hội tụ tại Công viên APEC, phản ánh sinh động hình ảnh một Đà Nẵng vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa năng động trong nhịp sống hiện đại. Triển lãm là nơi các em thiếu nhi kể câu chuyện về thành phố bằng ký ức, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân.

Gieo mầm văn hóa đọc trong môi trường học đường

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm trở lại đối với văn hóa đọc trong trường học, trường Tiểu học Xuân Viên (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và hình thành thói quen đọc sách báo một cách tự nhiên cho học sinh trong môi trường học đường.