
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng tại hội nghị.
Ngày 17/10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả triển khai chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông giai đoạn 2020–2025. Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: việc chuẩn bị một bộ SGK thống nhất cho học sinh cả nước đang được tiến hành để sẵn sàng áp dụng từ năm học 2026–2027.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng nhấn mạnh, quá trình xây dựng bộ SGK mới sẽ kế thừa các kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những bất cập còn tồn tại. Các địa phương cần chủ động rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và điều kiện tài chính để sẵn sàng cho giai đoạn mới.
Theo ông Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, trong 5 năm qua, Bộ đã hoàn thiện hệ thống văn bản, tổ chức biên soạn SGK theo hướng xã hội hóa, thu hút sự tham gia của 7 nhà xuất bản, 12 công ty và gần 4.000 tác giả. Việc lựa chọn sách ở các địa phương được thực hiện dân chủ, minh bạch, nhận được sự đồng thuận của xã hội.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông Thái Văn Tài báo cáo tại hội nghị.
Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Nội vụ bổ sung gần 28.000 biên chế giáo viên, góp phần giảm tình trạng thiếu giáo viên. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, số phòng học kiên cố tăng, sĩ số học sinh giảm. Việc kiểm tra, đánh giá theo chương trình mới cũng đổi mới theo hướng phát triển năng lực, giảm áp lực điểm số.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2024–2025 sẽ là kỳ thi đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới. Dự kiến, trước năm 2030, học sinh sẽ được cấp sách giáo khoa miễn phí.
Bộ SGK thống nhất lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển lớn, bảo đảm sự công bằng trong tiếp cận tri thức và nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh trên toàn quốc.