Học sinh Hải Dương đua tài tri thức

TP-NN
Ngày 12/3, tại trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã diễn ra Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người”, Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và thi tại chỗ Bảng vàng ghi danh năm học 2023-2024.

Chương trình do báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) phối hợp cùng Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà phối hợp tổ chức.

Tham dự Lễ Phát động Ngày hội toàn quốc, về phía địa phương có nhà giáo Phí Thị Thùy Vân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hải Dương; nhà giáo Nguyễn Diệu Linh - Trưởng phòng GD&ĐT TP. Hải Dương; nhà giáo Lê Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn; cùng đại diện Ban Giám hiệu các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn TP. Hải Dương.

Các đại biểu tham dự ngày hội.
Các đại biểu tham dự ngày hội.

Về phía đơn vị tổ chức có nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ; nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ; nhà báo Trần Lan Phương - Phó Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ; ông Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Đại diện BTC trao túi đựng đề thi cho tổ giám thị coi thi.
Đại diện BTC trao túi đựng đề thi cho tổ giám thị coi thi.

Tổng Biên tập Nguyễn Phan Khuê cho biết, báo Đội vui mừng vì Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi”, Viết chữ đẹp “Nét chữ - nết người” và Bảng vàng ghi danh được sự đón nhận và hưởng ứng của ngành GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tại TP. Hải Dương. Đây là động lực lớn để Ban Tổ chức thực hiện tốt hơn nữa những cuộc thi bổ ích dành cho các bạn học sinh tại địa phương nói riêng và trên quy mô toàn quốc.

Công tác coi thi được tiến hành quy củ, chặt chẽ.
Công tác coi thi được tiến hành quy củ, chặt chẽ.

Đây là lần đầu tiên tại Lễ phát động và thi tại chỗ Bảng vàng ghi danh diễn ra tại tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức ngày hội đã nhận được sự hỗ trợ và quan tâm rất lớn từ các sở, ban ngành, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương. Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo cùng với tinh thần làm việc công tâm và chuyên nghiệp, ngày hội đã diễn ra thành công rực rỡ.

Tại ngày hội, gần 100 học sinh xuất sắc của 3 Trường THCS: Lê Quý Đôn, Bình Minh, Võ Thị Sáu đã tham gia tranh tài Ngày hội “Bảng vàng ghi danh”. Học sinh 3 khối 6, 7, 8 trải qua 2 phần thi cá nhân và đồng đội. Mỗi khối 32 học sinh, có 16 bạn thi kiến thức môn toán, 16 bạn thi tổ hợp môn khoa học xã hội (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí). 

Thí sinh nghiêm túc làm đề thi trong tổ hợp môn Khoa học xã hội.
Thí sinh nghiêm túc làm bài thi.
Các thí sinh làm bài thi nhóm, tăng tính tương tác và đoàn kết.
Các thí sinh làm bài thi nhóm, tăng tính tương tác và đoàn kết.

Ở phần thi cá nhân, học sinh làm bài thi trong 45 phút. Đề thi tổ hợp môn khoa học xã hội có dạng trắc nghiệm và tự luận; môn toán tự luận. Hấp dẫn nhất là phần thi đồng đội, có tổng 24 đội (4 bạn/đội). Trong thời gian 20 phút thí sinh phải hoàn thiện chuẩn bị bài thi, sau đó có 3 phút để thuyết trình.

Học sinh trường THCS Lê Quý Đôn trải nghiệm các sản phẩm văn phòng phẩm của Công ty Hồng Hà.
Học sinh trường THCS Lê Quý Đôn trải nghiệm các sản phẩm văn phòng phẩm của Công ty Hồng Hà.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tổ chức nhiều trò chơi, phần thi có thưởng; trưng bày vở và bút viết của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà để học sinh trải nghiệm.

Trong khuôn khổ ngày hội, báo TNTP&NĐ đã tổ chức gặp mặt Ban Giám hiệu các trường Tiểu học và THCS tại TP. Hải Dương để lắng nghe những chia sẻ về các ấn phẩm và hoạt động ngoài mặt báo. Từ đó, có những cải tiến phù hợp với thị hiếu của bạn đọc và học sinh.

Thí sinh tham gia các phần trò chơi thú vị tại ngày hội.
Thí sinh tham gia các phần trò chơi thú vị tại ngày hội.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, Ban tổ chức trao 21 giải cá nhân, gồm: 8 giải Thám hoa, 7 giải Bảng nhãn, 6 giải Trạng nguyên; 24 giải Trạng nguyên đồng đội trao cho 24 thí sinh thuộc 6 đội xuất sắc nhất (mỗi đội 4 bạn) và hơn 70 giải Hoàng giáp.

BTC trao giải Trạng nguyên cho 6 bạn thí sinh xuất sắc.
BTC trao giải Trạng nguyên cho 6 bạn thí sinh xuất sắc.

Qua cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn ra 6 thí sinh xuất sắc đoạt giải cá nhân Trạng nguyên đại diện cho tỉnh Hải Dương hội ngộ, tranh tài với sĩ tử cả nước trong Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người”, Bảng vàng ghi danh lần thứ IV diễn ra tại Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) dự kiến vào cuối tháng 4/2024.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh Hải Dương đua tài tri thức tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.