Học sinh Hàn Quốc béo phì vì học quá nhiều

Nguyễn Hà
Áp lực học tập đè nặng, thiếu ngủ, ít hoạt động thể chất và thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm không lành mạnh là những lý do khiến cho tỷ lệ béo phì của học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở ở Hàn Quốc tăng cao.

Mới đây, số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Hàn Quốc về y tế học đường đã khiến người dân nước này phải lưu tâm khi tỷ lệ học sinh ở độ tuổi 6 – 18 bị thừa cân hoặc béo phì vào năm 2017 là 17,3%, tăng 0,8% so với năm 2016 và tăng 6,1% so với năm 2008.

Tình trạng béo phì tuổi học đường ở Xứ sở Kim Chi đang ở mức đáng báo động khi gần một nửa số học sinh trung học chỉ được ngủ dưới 6 giờ/đêm. Áp lực học tập tăng cao làm nhiều bạn phải “tạm biệt” bữa sáng và các sản phẩm bổ dưỡng từ sữa, đồng thời ngày càng “thân thiết” với đồ ăn nhanh.

Áp lực học tập và sinh hoạt không điều độ khiến học sinh bị béo phì (Ảnh: Kobizmedia/Korea Bizwire)

Một học sinh cho biết: “Chúng mình ngủ ít để dành thời gian học, lười hoạt động và thường xuyên tiếp xúc với đồ ăn nhanh nên béo phì cũng là chuyện bình thường”.

Một học sinh khác cũng cho hay: “Mình tăng cân khi ngồi cả ngày, rồi buổi tối lại tiếp tục ngồi yên một chỗ để làm bài tập cả ở trường lẫn ở nhà”. Tiếp đó, học sinh này cũng đề nghị nhà trưởng nên tăng cường các lớp giáo dục về chất cũng như giáo dục về việc ăn uống lành mạnh.

 Huệ Anh (Dịch)

Nguồn: Yonhap/Koreabizwire

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh Hàn Quốc béo phì vì học quá nhiều tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức an toàn, minh bạch Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác Mặt trận

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bác Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X trình Đại hội.

MTTQ Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp không chỉ xác lập mục tiêu, tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới các mốc son lịch sử trọng đại 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.