Sáng ngày 7/12, bên lề kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP cho biết lãnh đạo thành phố đã hội ý, có thể trì hoãn kế hoạch cho học sinh lớp 1 tới trường từ ngày 13/12. Theo ông Nên, việc đưa học sinh trở lại trường không thể triển khai một cách gượng ép và phải trên tinh thần tôn trọng ý kiến phụ huynh.
"Kế hoạch đưa ra là vậy nhưng tình hình đang diễn biến không như mong muốn. Nếu các gia đình không yên tâm thì phải hoãn kế hoạch lại, không bắt buộc thực hiện", Bí thư Thành uỷ TP. HCM nói.

Trước đó, ngày 1/12, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Cụ thể, học sinh lớp 1, 9, 12 sẽ bắt đầu thí điểm học trực tiếp trong 2 tuần từ ngày 13/12 tới 25/12. Trẻ mẫu giáo bắt đầu tới trường từ 20/12. Sau 2 tuần thí điểm, ngành GDĐT, ngành Y tế sẽ phối hợp tổng hợp ý kiến 22 quận huyện, trình UBND quyết định phương án đi học từ ngày 3/1/2022 trở đi.
Sau khi kế hoạch được công bố, nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại khi để học sinh lớp 1 đi học trực tiếp vì các em còn quá nhỏ, chưa có ý thức về phòng chống dịch và chưa thuộc nhóm đối tượng tiêm vaccine. Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, hơn 85.400 trong số 121.700 phụ huynh lớp 1 không đồng ý cho con mình đến trường từ 13/12, chiếm tỷ lệ 70%.
Nhiều trường ở nội thành có tỉ lệ phụ huynh đồng ý cho con đi học thấp, chỉ khoảng 10-20 phụ huynh; một số trường không có phụ huynh nào đồng ý. Tình trạng này tương tự với các trường ở ngoại thành.