Học sinh lớp 11 thành đại sứ tổ chức bảo vệ động vật hoang dã

Nguyễn Hà
Để trở thành đại sứ tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, Nguyễn Việt Đức đã viết bài luận bằng tiếng Anh thể hiện quan điểm của mình về vấn nạn săn trộm tê giác trên thế giới hiện nay.

Ngày 25.5, ông Matthew Norval, người điều hành chiến dịch của Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã Wilderness Foundation Africa (WFA) đã trao chứng nhận đại sứ của Tổ chức WFA trong chiến dịch “Vietnam, Be My Hero” 2017 cho Nguyễn Việt Đức, học sinh lớp 11 Trường quốc tế Á Châu

Theo đó, Nguyễn Việt Đức là một trong số đại diện của Việt Nam đi Nam Phi, tham gia các chương trình bảo vệ động vật hoang dã vào tháng 7 tới.

Nguyễn Việt Đức (thứ 3, từ trái qua) nhận phần thưởng từ WFA.

Được biết, để giành giải thưởng này, Nguyễn Việt Đức đã viết bài luận bằng tiếng Anh thể hiện quan điểm của mình về vấn nạn săn trộm tê giác trên thế giới hiện nay, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm kêu gọi các bạn trẻ lên tiếng chống lại việc sử dụng sừng tê giác.

Tỏ ra vô cùng háo hức với phần thưởng này, Việt Đức chia sẻ: “Chuyến đi Nam Phi là cơ hội tuyệt vời để em mở rộng sự hiểu biết, trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy tê giác trong thế giới hoang dã cũng như tìm hiểu thêm các vấn đề bảo tồn và bảo vệ cá thể hoang dã khác. Em sẽ làm hết sức có thể để nâng cao ý thức của mọi người đối với việc bảo vệ tê giác hoang dã nói riêng và môi trường sống xung quanh nói chung”.

Ngày 25.5, ông Matthew Norval, người điều hành chiến dịch của Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã Wilderness Foundation Africa (WFA) đã trao chứng nhận đại sứ của Tổ chức WFA trong chiến dịch “Vietnam, Be My Hero” 2017 cho Nguyễn Việt Đức, học sinh lớp 11 Trường quốc tế Á Châu

Theo đó, Nguyễn Việt Đức là một trong số đại diện của Việt Nam đi Nam Phi, tham gia các chương trình bảo vệ động vật hoang dã vào tháng 7 tới.

Được biết, để giành giải thưởng này, Nguyễn Việt Đức đã viết bài luận bằng tiếng Anh thể hiện quan điểm của mình về vấn nạn săn trộm tê giác trên thế giới hiện nay, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm kêu gọi các bạn trẻ lên tiếng chống lại việc sử dụng sừng tê giác.

Tỏ ra vô cùng háo hức với phần thưởng này, Việt Đức chia sẻ: “Chuyến đi Nam Phi là cơ hội tuyệt vời để em mở rộng sự hiểu biết, trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy tê giác trong thế giới hoang dã cũng như tìm hiểu thêm các vấn đề bảo tồn và bảo vệ cá thể hoang dã khác. Em sẽ làm hết sức có thể để nâng cao ý thức của mọi người đối với việc bảo vệ tê giác hoang dã nói riêng và môi trường sống xung quanh nói chung”.

Theo Thanh niên

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh lớp 11 thành đại sứ tổ chức bảo vệ động vật hoang dã tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.