Học sinh thế giới "chống chọi" với cái lạnh - 40 độ C tới trường

Phan Thoa
Hôm thứ tư tuần này, mọi đài kiểm soát trong khu vực Hulunbuir, phía đông bắc khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc) ghi nhận nhiệt độ ở mức khoảng âm 40 độ C.

Sương mù và gió Bắc cực cản tầm nhìn trên đường nhưng học sinh vùng Hulubuir vẫn không nghỉ học.

Theo VnExpress, hôm thứ tư, mọi đài kiểm soát trong khu vực Hulunbuir, phía đông bắc khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc) ghi nhận nhiệt độ ở mức khoảng âm 40 độ C. Cá biệt, một đài kiểm soát đo được nhiệt độ xuống âm 46,6 độ C, Next Shark ngày 15/12 đưa tin.

Đường phố bị cản tầm nhìn bởi lớp sương mù dày đặc và những cơn gió Bắc cực rất mạnh. Tuy nhiên, các trường học ở đây vẫn hoạt động. Người dân dường như đã quen với tiết trời khắc nghiệt của mùa đông nên tỏ ra không mấy bận tâm.

Trong khi đó, ở một số vùng khác tại Trung Quốc, các trường học buộc phải tổ chức lớp học ngoài trời vì thiếu phương tiện sưởi ấm trong nhà. Điều may mắn là Trung Quốc vừa cho phép các thành phố đốt than trở lại, dù chỉ tạm thời để đối phó giá rét với chi phí thấp.

Nhiệt độ ở Hulunbuir vẫn cách xa so với kỷ lục của nơi lạnh nhất thế giới, làng Oymyakon thuộc vùng Yakutia, Siberia. Theo kỷ lục thế giới Guinness, ngôi làng này từng đạt mức âm 68 độ C. Học sinh tại vùng gần Bắc Cực của Nga đang phải chịu cái lạnh tê cứng để tới trường khi mà nhiệt độ là âm 50 độ C  và chỉ được nghỉ học nếu nhiệt độ đạt âm 52 độ C. Vùng Oymakon thuộc nước cộng hòa Sakha phía Đông bắc nước Nga được mệnh danh là “Cực lạnh” vì là một trong những nơi có người ở lạnh nhất trên thế giới.

Ở Việt Nam, mấy hôm nay, nhiệt độ giảm mạnh ở các tỉnh phía Bắc, khiến nhiều học sinh luôn ca thán vì phải chui ra khỏi chăn từ sớm để đến lớp. Để chống chọi cái lạnh và cơn buồn ngủ của mình, nhiều bạn nghĩ ra cách mang chăn tới lớp để chống rét.

Năm ngoái 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn 329 gửi Phòng Giáo dục các quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc, đặc biệt là trường học vùng nông thôn, miền núi về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh.

Công văn nêu rõ, căn cứ vào tình hình thời tiết thực tế, các trường học chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học. Với cấp mầm non, tiểu học, nhà trường có thể cho nghỉ khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống. Học sinh THCS có thể được nghỉ khi nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.

Minh Anh (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh thế giới "chống chọi" với cái lạnh - 40 độ C tới trường tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.