Học sinh TP. Hồ Chí Minh dự kiến đóng mức học phí mới bắt đầu từ năm học 2022-2023

Chu Hải
Dự kiến trong kỳ họp HĐND TP. Hồ Chí Minh vào tháng 10 sắp tới đây, TP. Hồ Chí Minh sẽ thông qua mức học phí mới áp dụng cho gần 1 triệu học sinh TP, bắt đầu từ năm học 2022-2023.

Mức học phí mới của TP. Hồ Chí Minh được xây dựng theo khung học phí mới của Nghị định 81, tháng 1/2021 của Chính phủ. So với khung quy định tại Nghị định này, mức học phí dự kiến của TP. Hồ Chí Minh ở mức sàn, là mức thu thấp nhất. Tuy nhiên, so với học phí của các năm học trước, mức thu học phí mới dự kiến tăng cao.

Học sinh TP. Hồ Chí Minh dự kiến đóng mức học phí mới bắt đầu từ năm học 2022-2023 - Ảnh 1Sẽ có gần 1 triệu học sinh TP. Hồ Chí Minh, bao gồm các bậc học mầm non, THCS, THPT, hệ GDTX THCS, GDTX THPT là đối tượng áp dụng mức học phí mới này (Bậc tiểu học miễn học phí)

Cụ thể:

Bậc mầm non: Trẻ em thuộc các quận tại TP. Hồ Chí Minh lớp nhà trẻ đóng 300.000 đồng/học sinh/tháng. Trẻ em thuộc các huyện ở TP. Hồ Chí Minh thuộc nhóm nhà trẻ giữ nguyên mức học phí 120.000 đồng/học sinh/tháng.

Trẻ em ở các quận TP. Hồ Chí Minh các lớp mẫu giáo đóng 300.000 đồng/học sinh/tháng. Trẻ em mẫu giáo ở các huyện thuộc TP. Hồ Chí Minh sẽ giữ nguyên mức học phí 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Bậc THCS: Học sinh bậc THCS, GDTX THCS ở các quận sẽ đóng mức học phí 300.000 đồng/học sinh/tháng.

Học sinh bậc THCS, GDTX THCS thuộc các huyện tại TP. Hồ Chí Minh đóng học phí 70.000 đồng/tháng/học sinh.

Bậc THPT: Học sinh thuộc các quận nội, ngoại thành TP. Hồ Chí Minh bậc THPT, GDTX THPT đóng 300.000 đồng/học sinh/tháng.

Học sinh thuộc các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ bậc THPT, GDTX THPT đóng 200.000 đồng/học sinh/tháng.

Tuy nhiên, theo tờ trình UBND TP. Hồ Chí Minh của Sở GD&ĐT TP ngày 20/9 về dự thảo hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập thì mức thu học phí trong năm học này sẽ không tăng nếu được UBND TP chấp thuận và HĐND TP thông qua.

Mức hỗ trợ mà Sở GD&ĐT chủ trì đề xuất, sau khi phối hợp với các sở, ngành liên quan tính toán là phần chênh lệch giữa học phí năm 2022 với 2021, cụ thể như sau:

Học sinh TP. Hồ Chí Minh dự kiến đóng mức học phí mới bắt đầu từ năm học 2022-2023 - Ảnh 3Mức hỗ trợ học phí được Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đề xuất

Trong đó, nhóm 1 gồm TP Thủ Đức và các quận tại TP. Hồ Chí Minh. Nhóm 2 là 5 huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Đề xuất này được Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đưa ra dựa trên sự đánh giá mức chênh lệch, sự tác động tới đời sống người dân sau khi dự thảo quy định khung học phí năm học 2022-2023 được công bố. Theo tính toán của sở này, nếu thành phố áp dụng mức mới này, học phí bậc nhà trẻ, mẫu giáo nhóm 2 không tăng so với năm 2021, nhưng nhóm 1 tăng 1,5-1,9 lần. Tại bậc phổ thông, bậc THCS tăng 5 lần, còn lại 2-3 lần.

Nếu đề xuất này được chấp thuận và thông qua, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh dự trù kinh phí thực hiện hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 là 1.541 tỉ đồng. Trong đó, trẻ mầm non, học sinh công lập là 1.245 tỉ đồng và trẻ mầm non, học sinh phổ thông ngoài công lập là 296 tỉ đồng. 

Năm học 2022-2023, TP. Hồ Chí Minh có khoảng 1,6 triệu học sinh, trong đó trẻ mầm non và học sinh THCS, THPT, GDTX là gần 1 triệu học sinh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh TP. Hồ Chí Minh dự kiến đóng mức học phí mới bắt đầu từ năm học 2022-2023 tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Thanh niên miền núi kỳ vọng ở ứng cử viên trẻ

Trong các buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 6, tỉnh Gia Lai, không chỉ những cử tri trẻ bày tỏ ý kiến mà nhiều kiến nghị từ người dân cũng tập trung vào các chính sách dành cho thanh niên. Tất cả đều gửi gắm niềm tin và kỳ vọng tới các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đặc biệt là những ứng viên trẻ.

Bộ GD&ĐT có tân Thứ trưởng

Ngày 11/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 425/QĐ-TTg về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng biên giới

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới, góp phần bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh nơi đây và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang: “Chị muốn đóng góp tiếng nói mạnh mẽ hơn cho các chính sách liên quan đến trẻ em”

Vinh dự được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2. TP. Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đã kịp thời tiếp xúc cử tri, tìm hiểu những chính sách, vấn đề mà nhân dân quan tâm.