Không gian kết nối tri thức trẻ
Chiều 11/11, tại Hà Nội, diễn ra hội thảo khoa học sinh viên về Trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số, thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) với chủ đề “Thu hút và quản lý nhân lực trong kỷ nguyên AI”.
Hội thảo do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo, phối hợp cùng Thành đoàn – Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam tại Ireland và Học viện Ngân hàng tổ chức. Đây là sự kiện thứ ba trong chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc, hướng đến các nhóm ngành công nghệ chiến lược của quốc gia.
Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo và thực tế tăng cường không còn là khái niệm xa vời trong phòng thí nghiệm. Chúng đang từng ngày thay đổi cách con người học tập, làm việc, giao tiếp và sáng tạo”.
Theo anh, những công nghệ mới này đang dần trở thành “hệ thần kinh trung ương” của xã hội số, nơi dữ liệu và cảm xúc con người được kết nối trong một không gian thống nhất. Trước làn sóng công nghệ đó, sinh viên – thế hệ tri thức trẻ của đất nước – phải trở thành lực lượng tiên phong, làm chủ công nghệ và hướng nó phục vụ cho con người, cho Tổ quốc.
“Chúng tôi mong rằng hội thảo hôm nay sẽ là một điểm hẹn mới của tri thức trẻ Việt Nam – nơi các bạn được gặp gỡ, học hỏi, chia sẻ và cùng nhau kiến tạo tương lai”, anh Nguyễn Minh Triết khẳng định.
Bồi dưỡng nhân tài trong kỷ nguyên AI
Trong báo cáo đề dẫn, anh Trần Quang Hưng – Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội – cho biết, Việt Nam đang chủ động xây dựng hệ sinh thái công nghệ số, phát triển dữ liệu lớn và năng lực AI quốc gia. Trong bối cảnh đó, các công nghệ như Digital Twin, VR và AR đang tác động mạnh mẽ tới đời sống kinh tế – xã hội, đặt ra yêu cầu mới về đào tạo và quản lý nhân lực.
Anh Hưng cho rằng, AI không thay thế con người mà làm thay đổi giá trị của con người trong tổ chức. “Chiến lược nhân sự hiện nay cần tập trung xây dựng hệ sinh thái nhân tài, nơi mỗi cá nhân có thể học hỏi, thích ứng và đổi mới liên tục”, anh nhấn mạnh.
Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến chuyên sâu từ các chuyên gia trong và ngoài nước. TS Đinh Ngọc Thạnh – Phó Chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Giám đốc Công nghệ GFI Group (Úc) – phân tích những cơ hội, thách thức và định hướng hành động cho người trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên AI. TS Mai Tấn Tài – giảng viên Đại học Dublin City (Ireland) – chia sẻ về việc ứng dụng AI trong đổi mới giáo dục, đặc biệt là các mô hình cá nhân hóa học tập.
Bên cạnh phần thảo luận, nhiều sinh viên đã giới thiệu các đề tài nghiên cứu và mô hình ứng dụng công nghệ mới. Tiêu biểu là tham luận “Công nghệ thực tế ảo – Giải pháp mới nâng cao chất lượng học tập của sinh viên” của bạn Nguyễn Lê Anh Tuấn (Đại học Duy Tân), thể hiện tinh thần sáng tạo, khát vọng chinh phục công nghệ và đóng góp cho xã hội của thế hệ trẻ Việt Nam.










