Hơn 100 trường học ở Thừa Thiên Huế chưa thể tới trường vì lũ

Nguyễn Hà
Do mưa lũ kéo dài trong suốt tuần qua, học sinh các trường vùng thấp trũng ở Thừa Thiên Huế vẫn chưa thể tới trường.

Sau hơn 10 ngày vật lộn với những trận lũ liên tiếp do ảnh hưởng của cơn bão số 12, đến nay người dân Thừa Thiên Huế, Quảng Trị lại tiếp tục rơi vào cảnh ngập lụt bởi không khí lạnh và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 14 gây nên.

Trong 3 ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trời tiếp tục mưa to. Mưa lớn kèm theo lượng nước do các hồ thủy điện xả điều tiết lũ đã khiến nhiều địa bàn thấp trũng thuộc các huyện, thị xã như Hương Thủy, Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền...bị ngập sâu trên diện rộng.

Chia sẻ trên báo Dân Trí, lãnh đạo Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế cho biết: còn 130 trường trên 591 trường học ở toàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang còn nghỉ học do lũ lụt, chiếm gần 22% số trường nghỉ học, chủ yếu là các trường miền xuôi thấp trũng

Số học sinh nghỉ học các trường tập trung vào trường mầm non, tiểu học, THCS; còn các trường THPT 100% học sinh đã đi học.

Trong tổng số học sinh toàn tỉnh Thừa Thiên Huế ước tính là 250.000 học sinh, với tỷ lệ gần 22% như trên có khoảng gần 55.000 học sinh đang nghỉ học.

Nhà trường sẽ tổ chức dạy bù, học bù khi lũ xuống để các bạn học sinh bắt kịp với chương trình học và không ảnh hưởng tới thi cử.

Chi Đặng (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hơn 100 trường học ở Thừa Thiên Huế chưa thể tới trường vì lũ tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Cách tính điểm ưu tiên mới trong tuyển sinh đại học 2026

Điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2026 không còn được cộng “cứng” như trước. Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt điểm càng cao thì mức điểm ưu tiên càng giảm, nhằm bảo đảm công bằng hơn trong xét tuyển.