Hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên thủ đô tình nguyện phục vụ Lễ Quốc tang

TP
Ngay sau khi thông tin về việc tổ chức Lễ Quốc tang được công bố, nhiều thanh niên Thủ đô đã bày tỏ mong muốn được đăng ký làm tình nguyện viên tham gia phục vụ các nội dung trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang.

Chiều 20/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; theo đó tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày 25 và 26/7/2024. 

Cán bộ, đoàn viên treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Thành đoàn Hà Nội vào sáng 22/7
Cán bộ, đoàn viên treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Thành đoàn Hà Nội vào sáng 22/7

Với những tình cảm của tuổi trẻ Thủ đô đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngay sau khi thông tin về việc tổ chức Lễ Quốc tang được công bố, nhiều thanh niên Thủ đô đã bày tỏ mong muốn được đăng ký làm tình nguyện viên tham gia phục vụ các nội dung trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang. Tính đến 23/7, đã có hơn 4.000 người trẻ Thủ đô tình nguyện đăng ký tham gia phục vụ các nội dung trong Lễ Quốc tang.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Thành đoàn Hà Nội đã kịp thời xây dựng các phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể; chủ động xã hội hoá các nhu yếu phẩm (nước suối, áo mưa, quạt giấy,…) phục vụ nhân dân về viếng đồng chí Tổng Bí thư; chỉ đạo các ban chuyên môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để điều phối lực lượng tình nguyện viên từ các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thành ủy - UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động phục vụ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cụ thể, Thành đoàn Hà Nội điều phối lực lượng tình nguyện viên thực hiện các nhiệm vụ tại 04 khu vực chính: Nhà tang lễ Quốc gia (số 5A đường Trần Thánh Tông), Nhà riêng đồng chí Tổng Bí thư (số 05 Thiền Quang, Hai Bà Trưng), Thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh), Nghĩa trang Mai Dịch và tại các tuyến phố theo lịch trình di quan trong suốt hai ngày diễn ra quốc tang.

Đoàn viên thanh niên xã Đông Hội, huyện Đông Anh tiến hành dọn vệ sinh tại Nhà văn hoá thôn Lại Đà (Đông Hội) để chuẩn bị cho lễ tang Tổng Bí thư.
Đoàn viên thanh niên xã Đông Hội, huyện Đông Anh tiến hành dọn vệ sinh tại Nhà văn hoá thôn Lại Đà (Đông Hội) để chuẩn bị cho lễ tang Tổng Bí thư. Ảnh: TTXVN

Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo các ban chuyên môn phân công lực lượng tình nguyện viên thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: tham gia hỗ trợ, phục vụ, hướng dẫn các đoàn và nhân dân vào viếng đồng chí Tổng Bí thư; bố trí các chốt trực từ 06h00 sáng đến 22h00 tối tại 08 điểm trong suốt hai ngày diễn ra quốc tang, cụ thể: Vườn hoa Tăng Bạt Hổ; Góc giao Tăng Bạt Hổ - Nguyễn Công Trứ; Góc giao Yecxanh - Lê Quý Đôn - Nguyễn Huy Tự; Vườn hoa Pasteur; Cổng Trung tâm điều trị tự nguyện, Bệnh viện 108 - Đường Trần Thánh Tông); Nhà Tang lễ Quốc gia; Thôn Lại Đà (huyện Đông Anh); Nhà riêng đồng chí Tổng Bí thư và tại Nghĩa trang Mai Dịch. Tại các chốt trực bố trí điểm phục vụ nhân dân miễn phí (cung cấp nước uống, đồ ăn nhẹ, quạt giấy, ô dù, áo mưa,…)

Thành đoàn Hà Nội cũng chỉ đạo các tình nguyện viên trong đội hình “Giao thông xanh” phối hợp lực lượng chức năng tham gia phân làn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hướng dẫn các đoàn và nhân dân gửi phương tiện di chuyển khi đến viếng đồng chí Tổng Bí thư.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên thủ đô tình nguyện phục vụ Lễ Quốc tang tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Nhớ mùa thu độc lập

Ngày 2/9/1945 đã trở thành cột mốc huy hoàng của dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên, người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào trở thành công dân của một nước tự do và độc lập.

Lời dặn dò trong Di chúc của Bác Hồ đối với thiếu niên, nhi đồng

Trong muôn vàn tình thân yêu của Bác Hồ dành cho nhân dân, có một tình yêu lớn dành cho thiếu niên, nhi đồng. Những tình cảm gần gũi thân thương, nồng ấm và những lời dạy mà sinh thời Người dành cho thiếu niên, nhi đồng đã trở thành tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân và của thế hệ trẻ nước ta.