Thông tin từ Mark Gurman (Bloomberg) cho biết iPad Pro M5 đã xuất hiện qua hai video mở hộp bị rò rỉ tại Nga, xác nhận thiết bị sử dụng chip M5 với ít nhất 12GB RAM. Thiết kế tổng thể giữ nguyên, nhưng dòng chữ “iPad Pro” không còn xuất hiện ở mặt lưng. Một số tin đồn về việc bổ sung hai camera trước chưa được kiểm chứng, khi video rò rỉ không đề cập đến thay đổi này. Trong bài kiểm tra hiệu năng Geekbench 6, chip M5 cho kết quả tăng 12% hiệu suất CPU đa nhân và tăng 36% hiệu suất GPU so với chip M4.

Với Vision Pro, Apple được cho là sẽ nâng cấp nhẹ, sử dụng chip M5 thay vì M4 như dự đoán trước đó. Thiết bị mới sẽ có dây đeo kiểu “Dual Knit Band” êm ái hơn và bổ sung tùy chọn màu Space Black. Tuy nhiên, kết nối không dây vẫn chỉ dừng lại ở Wi-Fi 6. Một số tài liệu rò rỉ từ FCC không đề cập tới Wi-Fi 6E hoặc 7. Chưa rõ Apple có coi đây là phiên bản Vision Pro thế hệ thứ hai hay không, trong bối cảnh hãng được cho là đã tạm ngưng phát triển Vision Pro 2 và Vision Air để dồn lực cho dòng kính thông minh trong tương lai.

MacBook Pro 14 inch phiên bản chip M5 cũng nằm trong danh sách sản phẩm có thể ra mắt. Theo Gurman, đây là bản tiêu chuẩn đầu tiên dùng chip M5, trong khi các phiên bản M5 Pro và M5 Max sẽ xuất hiện vào đầu năm 2026. Ngoài chip mới, sản phẩm không có nhiều thay đổi lớn. Những cải tiến đáng kể về thiết kế như màn hình OLED, hỗ trợ cảm ứng, thiết kế mỏng hơn, kết nối di động và chip M6 sản xuất trên tiến trình 2nm được dự đoán sẽ dành cho thế hệ tiếp theo.

Ngoài ba sản phẩm chủ lực, Apple vẫn đang phát triển các thiết bị khác như Apple TV, HomePod mini và AirTag thế hệ mới, nhưng chưa ấn định thời gian ra mắt. Trong năm 2026, nhiều dòng sản phẩm khác như iPad giá rẻ, iPad Air, MacBook Air, Studio Display và iPhone 17e dự kiến sẽ được trình làng.
Dù không tổ chức sự kiện hoành tráng, tuần này vẫn được xem là thời điểm quan trọng với Apple khi hãng chính thức đưa chip M5 vào hệ sinh thái thiết bị chủ lực, đặt nền móng cho loạt thay đổi lớn hơn trong tương lai gần. Chiến lược công bố sản phẩm qua thông cáo báo chí thay vì sự kiện trực tiếp cũng cho thấy cách tiếp cận tinh tế của Apple: để sản phẩm tự lên tiếng.